Sơn Tiên - từ đầm lầy đến khu du lịch, đô thị tương lai

28/08/2019 10:00 GMT+7

Đầu tháng 7.2019, hai công trình vui chơi, giải trí 'Vịnh Sóng Thần' và 'Dòng Sông Kỳ Diệu' chính thức khởi công. Đây là cột mốc quan trọng khởi động cho hàng loạt các hạng mục thuộc dự án Thành phố Du lịch Sơn Tiên.

Tâm huyết hơn 15 năm

Dự án Thành phố Du lịch Sơn Tiên tọa lạc tại phường An Hòa, TP.Biên Hòa, vùng đất ven sông Đồng Nai có khí hậu mát mẻ quanh năm, từng là trung tâm của làng cổ Bến Gỗ xưa kia.
Thành phố Du lịch Sơn Tiên nằm nép mình giữa 2 dòng sông Bến Gỗ và sông Buông

Thành phố Du lịch Sơn Tiên nằm nép mình giữa 2 dòng sông Bến Gỗ và sông Buông

Với vị trí tiếp giáp với quốc lộ 51, cách cao tốc TP.HCM - Long Thành và Sân bay Long Thành chưa đầy 20 km, đây là khu vực được đánh giá có sự phát triển năng động hàng đầu của TP.Biên Hòa.
Từ những năm đầu thế kỷ 21, với đôi mắt của một chiến lược gia, Chủ tịch HĐQT - Tổng giám đốc Tập đoàn Suối Tiên - AHLĐ Đinh Văn Vui đã ấp ủ hoài bão xây dựng nơi đây trở thành một khu du lịch và đô thị hiện đại, một nơi đáng sống, là địa điểm vui chơi giải trí và nghỉ dưỡng mang tầm cỡ quốc tế trong tương lai.
Sơn Tiên được xây dựng cùng với cảnh quan thiên nhiên và hệ thống cây xanh dày đặc

Sơn Tiên được xây dựng cùng với cảnh quan thiên nhiên và hệ thống cây xanh dày đặc

Không kể hết bao khó khăn, vất vả từ những ngày dự án mới bắt đầu manh nha từ hơn 15 năm trước. Bằng niềm đam mê và quyết tâm, ông Đinh Văn Vui đã bỏ không ít thời gian, công sức và tài chính cho dự án Sơn Tiên để có thể định hình với giai đoạn đầu như hôm nay.
Ông Vui kỳ vọng khi Sơn Tiên bắt đầu mở cửa đón khách vào cuối năm 2019, đây sẽ là một sự kiện đặc biệt, tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển của ngành du lịch và dịch vụ không những cho tỉnh Đồng Nai mà còn cả khu vực Đông Nam bộ trong tương lai.

Dáng dấp của khu du lịch, đô thị hiện đại

Cuối năm 2017, UBND tỉnh Đồng Nai đã phê duyệt quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu du lịch Sơn Tiên tại TP.Biên Hòa do Công ty CP Thành phố Du lịch Sơn Tiên (thành viên thuộc Tập đoàn Suối Tiên) làm chủ đầu tư.
Công trình Lục Bảo Lạc Cảnh Hồ nhìn từ trên cao tựa như một viên ngọc bích khổng lồ

Công trình Lục Bảo Lạc Cảnh Hồ nhìn từ trên cao tựa như một viên ngọc bích khổng lồ

Đại diện lãnh đạo Công ty CP Thành phố Du lịch Sơn Tiên, cho biết: Mục tiêu Sơn Tiên hướng đến là một địa điểm du lịch, thương mại dịch vụ với môi trường xanh, sạch, thân thiện và mang tính bền vững.
Thành phố Du lịch Sơn Tiên với tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 50.000 tỉ đồng trên diện tích 380 ha, được phát triển thành 2 khu vực chính gồm khu đô thị và khu du lịch.
Trong đó, khu đô thị có diện tích 180 ha, bao gồm trung tâm thương mại, tài chính, văn phòng, siêu thị, căn hộ cao cấp, biệt thự và các công trình công cộng như công viên, trường học, nhà văn hóa... với mật độ dân cư 25.000 người. Khu đô thị được bao quanh bởi mặt nước rộng lớn, tạo ra một không gian sống gần gũi với thiên nhiên, tiện nghi và hiện đại.
Đền thờ Ngũ Hành Thánh Mẫu Sơn Tiên được khởi công xây dựng từ tháng 12.2014

Đền thờ Ngũ Hành Thánh Mẫu Sơn Tiên được khởi công xây dựng từ tháng 12.2014

Khu du lịch có diện tích 200 ha, gồm nhiều phân khu chức năng như: Tổ hợp Trung tâm thương mại với các khu mua sắm, ẩm thực, rạp chiếu phim, chợ nổi… Trung tâm hội nghị, khách sạn du lịch, khu resort nghỉ dưỡng ven sông. Bên cạnh đó, Sơn Tiên cũng dành sự quan tâm đặc biệt cho lĩnh vực văn hóa tâm linh cùng với các khu vui chơi, giải trí tích hợp.
Chủ đầu tư cho biết dự kiến cuối năm 2019, Sơn Tiên sẽ mở cửa đón những du khách đầu tiên bằng việc đưa vào hoạt động hai công trình vui chơi, giải trí quy mô của công viên nước là “Vịnh Sóng Thần” (Tsunami Bay) và “Dòng Sông Kỳ Diệu” (Wonderful River).
Các kỹ sư và công nhân đã và đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ đầu tư thi công Vịnh Sóng Thần để kịp ra mắt vào cuối năm 2019

Các kỹ sư và công nhân đã và đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ đầu tư thi công Vịnh Sóng Thần để kịp ra mắt vào cuối năm 2019

Vịnh Sóng Thần có ngọn sóng thần cao nhất Đông Nam Á được kết nối với Dòng Sông Kỳ Diệu dài hơn 600 m với 7 cụm trò chơi và nhiều máng trượt đa dạng tạo cảm giác mạnh được xây dựng trên diện tích 14 ha với tổng số vốn đầu tư 2.500 tỉ đồng.
Các trò chơi này được cung cấp và lắp đặt bởi những công ty thiết kế hàng đầu thế giới về công viên nước như Proslide (Canada), Cloward H20 (Mỹ), Unit Art (Trung Quốc)… công nghệ xử lý nước tiên tiến nhất trên thế giới.
Hội đủ các yếu tố thiên thời, địa lợi cùng với nhân hòa, Thành phố du lịch sinh thái Sơn Tiên hứa hẹn sẽ sớm trở thành một trong những khu du lịch - đô thị đặc sắc, hiện đại, mang tầm cỡ khu vực và quốc tế trong tương lai.
Một số công trình tiêu biểu đang được xây dựng gồm: Phước thọ đại lộc kiều, Kỳ quan hồng phúc môn, Sơn tiên đại lộc thiên, Sơn tiên trường tiền lộ, Khu gia cư Phước Thọ, Nhà trò chơi trung tâm, Lưu ly ngọc bảo hồ, Sơn Tiên đại lộc thiên…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.