Sống cạnh QL1A vẫn khốn khổ vì ngập lụt

Phạm Đức
Phạm Đức
06/12/2021 08:02 GMT+7

Nhiều năm nay, QL1A đoạn qua địa phận P.Hưng Trí (TX.Kỳ Anh, Hà Tĩnh) dài chỉ khoảng 300 m nhưng cứ mưa lớn là lụt, khiến giao thông bị ách tắc cục bộ, gây ngập nhà dân hai bên đường.

QL1A đoạn qua địa phận P.Hưng Trí (TX.Kỳ Anh) bị ngập sâu trong đợt mưa lớn hồi giữa tháng 9

PHẠM ĐỨC

Cứ mưa lớn là ngập

Theo phản ánh của người dân, gần 10 năm nay, QL1A đoạn qua địa phận 2 tổ dân phố Hưng Thịnh và Hưng Bình (thuộc P.Hưng Trí, TX.Kỳ Anh, Hà Tĩnh) dài chỉ khoảng 300 m nhưng hễ mưa lớn là ngập, khiến giao thông qua khu vực này bị ách tắc cục bộ. Đường ngập sâu khiến nhiều nhà dân sống cạnh quốc lộ không thoát cảnh bị nước tràn vào nhà, gây hư hỏng tài sản.

Bà Cao Thị Thơm (57 tuổi, ngụ tại tổ dân phố Hưng Bình) cho biết, nếu hôm nào mưa lớn kéo dài 1 - 2 tiếng đồng hồ là gia đình bà xác định phải kê dọn đồ đạc lên cao để đề phòng nước tràn vào nhà.

“Sống ở mặt tiền quốc lộ nhưng chúng tôi khổ sở lắm. Trời mưa là cứ thấp thỏm vì sợ đồ đạc bị ngâm nước. Có thời điểm nhà tôi bị ngập ngang cửa sổ, hư hỏng một số tài sản vì nước tràn vào ban đêm, không kịp ứng phó. Người dân chúng tôi chỉ mong chính quyền các cấp sớm có phương án khắc phục lại hệ thống tiêu thoát nước để ổn định cuộc sống”, bà Thơm phàn nàn.

Ông Nguyễn Đình Tài, Chủ tịch UBND P.Hưng Trí, cho rằng QL1A qua địa phận 2 tổ dân phố Hưng Thịnh và Hưng Bình thường xuyên bị ngập sâu cục bộ mỗi khi mưa lớn không chỉ tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn giao thông, mà còn làm ảnh hưởng đến đời sống của 65 hộ dân sống hai bên đường.

“Nguyên nhân là đoạn đường này nằm ở vị trí thấp nhất của tuyến QL1A đi qua địa phận TX.Kỳ Anh. Mỗi khi mưa lớn xảy ra, nước từ các phía và thượng nguồn tập trung đổ dồn về khiến hệ thống kênh thoát nước qua khu vực này bị quá tải. Ngoài ra, quá trình người dân san lấp mặt bằng để xây dựng nhà cửa cũng đã làm thu hẹp, thay đổi dòng chảy ở cả thượng lưu lẫn hạ lưu kênh thoát nước”, ông Tài nói.

Theo ông Tài, UBND TX.Kỳ Anh cũng đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh có phương án khắc phục, xử lý vị trí thường xuyên bị ngập lụt trên tuyến QL1A qua địa phương này.

Lên phương án khắc phục

Mới đây, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có văn bản yêu cầu các sở, ngành liên quan phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra, tham mưu phương án khắc phục và nâng cấp đoạn QL1A bị ngập lụt. Một lãnh đạo Sở GTVT tỉnh này cho hay, sau khi có chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở đã phối hợp với ngành chức năng liên quan khảo sát để tham mưu lên phương án xử lý tình trạng ngập lụt trên QL1A, đoạn qua P.Hưng Trí.

“Về phương án khắc phục thì các ngành chức năng đã bàn bạc, dự kiến thực hiện 2 dự án qua đoạn quốc lộ này. Khu vực thuộc địa phận hành lang an toàn giao thông đường bộ sẽ giao Cục Quản lý đường bộ 2 (Tổng cục Đường bộ Việt Nam) lập dự án nâng cấp đường; còn hệ thống thoát nước ngoài hành lang an toàn giao thông sẽ giao UBND TX.Kỳ Anh thiết lập”, vị này nói.

Trao đổi với phóng viên, ông Võ Trường Giang, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đường bộ 2.3 (thuộc Cục Quản lý đường bộ 2, Tổng cục Đường bộ Việt Nam), cho hay đơn vị này vẫn đang chờ chủ trương Tổng cục Đường bộ Việt Nam rồi mới tiến hành khảo sát, khái toán chi tiết việc nâng cao độ mặt đường và mở rộng khẩu độ đường ống thoát nước qua đoạn QL1A bị ngập lụt.

Còn theo ông Nguyễn Thế Anh, Phó chủ tịch UBND TX.Kỳ Anh, trước mắt địa phương sẽ chỉ đạo UBND P.Hưng Trí phối hợp với người dân tổ chức nạo vét, khơi thông dòng chảy phía hạ lưu. Đồng thời, yêu cầu P.Hưng Trí xác định lại hệ thống kênh, mương thoát nước trên địa bàn, tránh cấp đất cho người dân vi phạm vào hành lang. Về lâu dài sẽ lập dự án trình UBND tỉnh bố trí kinh phí để đầu tư kiên cố hóa hệ thống tiêu thoát úng qua địa phận P.Hưng Trí.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.