Sông Hương bớt thơ mộng do bèo lục bình dày đặc

27/03/2016 18:01 GMT+7

UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế vừa phải tổ chức họp các ban ngành để tìm giải pháp xử lý, giải tỏa bèo lục bình (bèo Tây) đang vây bùa sông Hương, đe dọa dòng chảy, tác động xấu đến môi trường nước và sản xuất nông nghiệp.

UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế vừa phải tổ chức họp các ban ngành để tìm giải pháp xử lý, giải tỏa bèo lục bình (bèo Tây) đang vây bùa sông Hương, đe dọa dòng chảy, tác động xấu đến môi trường nước và sản xuất nông nghiệp.

Lục bình bủa vây khắp sông HươngLục bình bủa vây khắp sông Hương
Lượng bèo trên đã tồn lưu và phát triển trước đó tại các dòng chi lưu của sông Hương tại Thừa Thiên- Huế, nay khi mực nước dòng chính sông Hương hạ xuống, nguồn bèo theo gió đã đổ vào sông chính làm ô nhiễm.
Bèo lục bình xuất hiện nhiều trên sông Hương đã ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống mưu sinh của người dân hành nghề chài lưới trên sông. Bên cạnh đó hoạt động giao thông đường thủy trên sông Hương cũng ảnh hưởng.
Sông Hương bị bèo lục bình vây bủa 2Bèo lục bình vây kín các thuyền rồng
Để hạn chế bèo lục bình, Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế, đơn vị chuyên thu gom rác thải trên sông Hương đã dựng hàng rào ở khu vực sông Hương giao với sông Đông Ba. Bên cạnh đó cũng tổ chức lực lượng đi thu gom rác thải, bèo lục bình trên sông Hương… nhưng vẫn không thể xử lý triệt để bèo đang vây bủa ngày một dày đặc trên sông.
Tại cuộc họp bàn, lãnh đạo các huyện, thị xã và TP Huế bày tỏ bức xúc vì lượng bèo quá nhiều trên địa bàn mình, trong khi đó chưa có sự phối hợp tích cực giữa các địa phương khiến vấn đề xử lý bèo hết sức nan giải.
Sông Hương bị bèo lục bình vây bủa 3Bèo lục bình trôi rải rác trên sông Hương
Kết luận buổi họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Khắc Đính chỉ đạo, các địa phương phải xác định trách nhiệm xử lý bèo theo địa bàn từng xã, phường, thôn, xóm đặt trong sự phối hợp giữa các xã, phường, thôn, xóm để cùng trục vớt. các địa phương có chung dòng sông, hồ phải phối kết hợp thực hiện đồng bộ, triệt để với phương châm là nhà nước và nhân dân cũng làm; các huyện, thị xã, TP Huế thống kê toàn bộ diện tích mặt nước sông, hồ bị phủ bèo để có kế hoạch xử lý triệt để cũng như phương án kinh phí để trình Sở Tài chính, Sở TN-MT, Sở NN và PTNT tham mưu UBND tỉnh hỗ trợ nếu vượt quá khả năng của địa phương.
Về lâu dài, các huyện, thị xã, TP Huế lập dự toán kinh phí vớt bèo hàng năm theo diện tích sông, hồ để giao cụ thể cho các xã, phường, thị trấn chủ động chịu trách nhiệm thực hiện trục vớt thường xuyên. Sở Khoa học và Công nghệ cần nghiên cứu đề tài, áp dụng mô hình xử lý bèo làm phân và sử dụng phân vi sinh từ bèo vào sản xuất nông nghiệp.
Sông Hương bị bèo lục bình vây bủa 4Bèo lục bình mắc vào bánh lái thuyền rồng
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Khắc Đính chỉ đạo, từ ngày 29.3, các huyện, thị xã và TP.Huế chủ động xây dựng lực lượng để ra quân vớt bèo lục bình, đến ngày 10.4 phải cơ bản vớt hết số bèo trên các sông, suối, ao, hồ.
UBND tỉnh cũng chỉ đạo các NN và PTNT, TN-MT và KH-CN nghiên cứu hỗ trợ các địa phương có biện pháp thống nhất, đồng bộ để xử lý, ngăn chặn bèo Tây phát triển, trôi dạt tự do trên các sông suối, kênh mương...
Sông Hương bị bèo lục bình vây bủa 5Khu vực sông Đào, gần bến thuyền Chương Dương bèo lục bình cũng dày đặc
Sông Hương bị bèo lục bình vây bủa 6Bèo lục bình vây kín thuyền rồng, thuyền đánh cá giữa cầu Tràng Tiền – cầu Phú Xuân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.