Sống khổ bên tuyến đường nâng cấp

Huy Đạt
Huy Đạt
23/08/2022 23:12 GMT+7

Kịp “về đích” hôm 30.6 sau thời gian dài chậm tiến độ , nhưng dự án cải tạo nâng cấp tuyến đường ĐH2 (H.Hòa Vang, TP. Đà Nẵng ) vẫn gây bất tiện cho sinh hoạt của người dân.

Nước ngập, bùn đất tràn vào nhà

Theo phản ánh của người dân, hơn 2 năm qua, dự án đầu tư nâng cấp tuyến đường giao thông ĐH2 từ xã Hòa Nhơn đi xã Hòa Sơn (H.Hòa Vang) thuộc dự án Phát triển bền vững TP.Đà Nẵng thi công chậm tiến độ, gây nên cảnh “mưa bùn, nắng bụi”. Ngày 30.6, dự án thông xe lòng tuyến chính theo chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng. Nhưng kể cả khi đã “về đích”, vẫn chưa dứt cảnh lầy lội vì bùn đất tràn vào nhà dân.

Bà Lê Thị Thanh Tuyền bức xúc vì đất đá từ lề đường ĐH2 sạt lở, tràn vào nhà

HUY ĐẠT

Bà Lê Thị Thanh Tuyền (trú thôn Phước Thái, xã Hòa Nhơn) cho biết gia đình bà cùng một số hộ khác không nằm trong diện giải tỏa đền bù của tuyến đường ĐH2, giờ đây mặt đường cao hơn nền nhà bà gần 3 m. Hồi đầu tháng 8, mưa kéo dài khiến ta luy đường (cũng là đường dẫn vào nhà bà Tuyền) bị sạt lở, cuốn đất đỏ tràn vào phòng khách…

Đồng cảnh ngộ, cứ sau mỗi trận mưa, con đường dẫn vào nhà ông Lê Đức Tới (trú thôn Phước Thái) lại sạt lở, các phương tiện không thể di chuyển lên con dốc cao 3 m lầy lội để ra mặt đường ĐH2. “Khi trời đổ mưa, gia đình phải lội bùn di chuyển, mấy đứa nhỏ đi học cũng bị té ngã, dơ bẩn hết đồ đạc. Ban đêm, xe máy di chuyển qua con dốc đã bị tai nạn, gia đình phải gửi xe ở nhà hàng xóm sau đó lội bùn vào nhà. Nhiều lúc chúng tôi phải thức cả đêm để kê cao đồ dùng ở phòng khách vì nước ngập”, ông Tới bức xúc.

Xã kiến nghị huyện

Theo bà Tuyền, vào thời điểm dự án chậm tiến độ, người dân địa phương đã phản ánh việc khẩu độ cống thoát nước Km 1+706 trước nhà bà quá nhỏ, không thể thoát nước cho cả khu dân cư vào mùa mưa, gây ngập cục bộ. Lúc này, lãnh đạo xã Hòa Nhơn cùng đại diện các sở, ngành đã đến khảo sát và vận động gia đình tạo điều kiện cho đơn vị thi công hoàn thành dự án trước ngày 30.6.2022 (theo chỉ đạo của lãnh đạo TP.Đà Nẵng). “Chúng tôi ký vào biên bản đồng ý giữ nguyên khẩu độ cống thoát nước theo đúng thiết kế để công trình được thi công. Sau đó, đại diện Ban Quản lý (BQL) các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên TP.Đà Nẵng đã lập biên bản đề nghị địa phương hỗ trợ nâng nền cho các hộ dân bị ảnh hưởng cao trình đường ĐH2, mục đích tránh ngập nước. Thế nhưng, đến nay công trình đã hoàn thiện mà vẫn chưa được hỗ trợ, vẫn sống trong cảnh nước ngập vào nhà. Chúng tôi “cầu cứu” khắp nơi nhưng cơ quan liên quan đùn đẩy trách nhiệm”, bà Tuyền bức xúc.

Về vấn đề này, đại diện BQL các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên TP.Đà Nẵng cho biết ngày 10.6 vừa qua, BQL đã cùng UBND xã Hòa Nhơn, Hội đồng giải phóng mặt bằng H.Hòa Vang kiểm tra thực tế các hộ dân bị ảnh hưởng bởi chênh lệch cao trình với tuyến đường ĐH2. Sau cuộc họp giữa các bên, thống nhất đề nghị Hội đồng giải phóng mặt bằng H.Hòa Vang và UBND xã Hòa Nhơn hỗ trợ nâng nền, tiếp cận đường chính ĐH2 thuận lợi, an toàn cho hộ ông Tới và bà Tuyền.

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Trần Văn Thu, Chủ tịch UBND xã Hòa Nhơn, cho biết người dân phản ánh tình trạng đất đá tràn vào nhà, chính quyền xã đã liên lạc với đơn vị thi công sửa chữa lại mặt đường, nhưng mưa lớn vẫn khiến việc di chuyển khó khăn. “Về việc hỗ trợ kinh phí cho người dân, địa phương không thể quyết định được, chúng tôi đã kiến nghị với Hội đồng giải phóng mặt bằng H.Hòa Vang. Sắp tới BQL dự án cùng các đơn vị sẽ có cuộc họp với người dân để giải quyết các vấn đề liên quan”, ông Thu nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.