"Sống là cho"

10/03/2010 16:00 GMT+7

(TNO) Vừa trở thành công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM 2009 nên không có gì ngạc nhiên khi Đặng Tất Dũng - Bí thư Đoàn trường ĐH Luật TP.HCM nằm trong danh sách đề cử "Gương mặt trẻ tiêu biểu Việt Nam 2009".

Luôn bận... làm việc xã hội

Hẹn năm lần bảy lượt chúng tôi mới gặp được Dũng vì anh Bí thư Đoàn trường này luôn bận làm việc... xã hội.

Ấn tượng đầu tiên khi chúng tôi tiếp xúc với Đặng Tất Dũng, gương mặt điển hình của một lớp trí thức trẻ đi học tập ở nước ngoài, luôn trăn trở, khao khát được cống hiến nhiều hơn cho cộng đồng, là khuôn mặt rất thư sinh và hiền lành nhưng rất năng động. Cái chất đó khiến cho nhiều người đối diện với Dũng phải ngạc nhiên vì chàng thư sinh này lại như có ba đầu sáu tay, chạy hết công việc này, đến chương trình khác: từ hoạt động của tháng thanh niên, đến kế hoạch tuyên truyền pháp luật, thơ hóa phát luật… Tất cả đều là những dự án cộng đồng xã hội.

Chính trong những chuyến lăn lóc theo chân mẹ đi công tác xã hội mà cái máu làm việc cộng đồng ngấm vào Dũng lúc nào không hay.

Sống là cho, không chỉ nhận riêng mình” trở thành phương châm sống gối đầu giường của Đặng Tất Dũng. Và anh đã thực hiện phương châm đó một cách triệt để qua các hành động cụ thể trong những lần đi xa đến với các đồng bào nghèo, hay trên giảng đường nơi anh vẫn hằng ngày truyền thụ kiến thức cho các bạn trẻ.

"Thanh niên sinh ra và lớn lên trong thời bình không có nghĩa được phép lãng quên tất cả những thành tựu mà cha ông đã gầy dựng. Là giảng viên nên chính công việc hằng ngày đã giúp tôi có cơ hội được truyền thụ, nhắc nhở lớp đàn em của mình luôn phải trân trọng những thành tựu, giữ gìn và phát huy thành quả mà cha ông để lại” - Tất Dũng chia sẻ.

"Hãy làm bằng cả trái tim"

Luôn tin vào lý tưởng sống đúng đắn đầy nhân văn của mình, Tất Dũng đang cùng những cộng sự của mình làm việc hết sức mình. Năm 2006, Dũng được chọn là đại diện duy nhất của thanh niên Việt Nam tham gia “Hội nghị thượng đỉnh Lãnh đạo trẻ toàn cầu” tại London (Anh). Tại đây, Dũng đã đề xuất và tích cực tổ chức các hình thức tuyên truyền pháp luật lưu động cho các đối tượng thanh niên, đặc biệt là thanh niên công nhân tại các khu chế xuất, khu công nghiệp, thiếu nhi, đội viên...

Chứng kiến công việc mà Tất Dũng đang đảm đương, ai cũng nghĩ đó là sự phi thường, nhưng với riêng anh, điều đó có được là bởi xung quanh anh có những cộng sự hết mình và luôn sẵn sàng lao vào việc. Bao giờ cũng vậy, chính những cộng sự của Dũng đều hiểu được tâm niệm mà người chỉ huy của mình muốn đạt tới, đó là hãy cố gắng làm tất cả mọi điều tốt đẹp cho nhiều người bằng chính trái tim của mình.

Ở tuổi 31, những điều tốt, các hoạt động xã hội, cộng đồng mà Đặng Tất Dũng và cộng sự đang làm sẽ tiếp tục đâm chồi, nảy lộc nhiều hơn nữa. Còn với riêng anh, năm 2010 này cũng thật đặc biệt khi Dũng sẽ cố gắng học tiếp lên tiến sĩ, bởi lúc nào cũng vậy, Tất Dũng luôn cảm thấy cần bổ sung thật nhiều kiến thức để còn mang hiểu biết của mình phục vụ cộng đồng.

Dương Trùng Dương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.