Sri Lanka trưng bày hòn đá sapphire tự nhiên 'lớn nhất thế giới’

Văn Khoa
Văn Khoa
12/12/2021 21:03 GMT+7

Giới chức Sri Lanka hôm nay 12.12 đã trưng bày thứ mà họ khẳng định là hòn đá sapphire xanh tự nhiên lớn nhất trên thế giới , nặng tới 310 kg, theo Reuters.

Nhiều người xem hòn đá sapphire nặng 310 kg tại thị trấn Horana, Sri Lanka ngày 12.12

AFP

Giới nghiên cứu đá quý Sri Lanka khẳng định đó là một trong những hòn ngọc hiếm nhất trên thế giới vì nó nặng tới hơn 300 kg. Các tổ chức quốc tế chưa chứng nhận hòn đá quý này.

Hòn đá sapphire trên được trưng bày tại nhà của một trong số chủ mỏ ngọc ở thị trấn Horana, cách thủ đô Colombo 65 km.

Một số người kiểm tra hòn đá sapphire nặng 310 kg tại thị trấn Horana, Sri Lanka ngày 12.12

AFP

Hòn đá sapphire nói trên được tìm thấy tại khu giàu mỏ ngọc Ratnapura của Sri Lanka cách đây khoảng 3 tháng. Ratnapura nổi tiếng là kinh đô mỏ ngọc của Sri Lanka.

Sri Lanka là quốc gia xuất khẩu hàng đầu về sapphire và một số loại ngọc quý khác. Quốc gia Nam Á này đã kiếm được khoảng nửa tỉ USD từ xuất khẩu ngọc, kim cương và những loại đá quý khác, theo Reuters.

Viên kim cương 1.000 carat to cỡ nào?
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.