TNO

Su-22 của Không quân Syria bị bắn rơi, phi công bị bắt

05/04/2016 20:57 GMT+7

(Tin Nóng) Quân nổi dậy al-Nusra cho hay đã dùng tên lửa phòng không bắn rơi 1 máy bay ném bom Su-22 của quân đội Syria gần Aleppo ngày 5.4, bắt sống phi công.

(Tin Nóng) Quân nổi dậy al-Nusra cho hay đã dùng tên lửa phòng không bắn rơi 1 máy bay ném bom Su-22 của quân đội Syria gần Aleppo ngày 5.4, bắt sống phi công.

Xác máy bay ném bom Su-22 của Syria, ảnh do quân nổi dậy phát tán trên mạng ngày 5.4.2016

Theo Reuters, đài truyền hình Syria đã xác nhận thông tin này.

Chiếc máy bay ném bom Su-22 của quân đội Syria đang tấn công yểm trợ quân Syria giao tranh với quân nổi dậy al-Nusra (thân al-Qaeda) ở Aleppo thì trúng tên lửa. Phi công nhảy dù và bị quân nổi dậy bắt sống. Hình ảnh phi công và clip quay cảnh Su-22 cháy được quân nổi dậy phát trên mạng.

Bộ Quốc phòng Nga xác nhận không có máy bay Nga nào hoạt động ở Aleppo hôm nay, và chiếc máy bay bị bắn rơi là của Không quân Syria.

Quân al-Nusra cuối tuần qua đã chiếm lại một số vị trí ở Aleppo, và hiện hai bên đang giao chiến quyết liệt ở khu vực này.

Aleppo, thành phố lớn nhất Syria, đã bị IS và al-Nusra chiếm từ năm 2012. Quân đội Syria đang tấn công tái chiếm thành phố này từ tay khủng bố.

Su-22 là máy bay ném bom chủ lực của quân đội Syria, bên cạnh các loại tiêm kích MiG-21, MiG-23, Su-24, MiG-29… - Ảnh: Sputnik

Xem clip máy bay Su-22 của Không quân Syria bị trúng tên lửa của quân nổi dậy ở Aleppo ngày 5.4.2016:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.