TNO

Su-27/30 thuộc top 3 chiến đấu cơ phổ biến nhất

22/12/2015 10:27 GMT+7

(Tin Nóng) Theo báo cáo Không quân thế giới 2016 của tạp chí Flightglobal mới xuất bản, tiêm kích Su-27/30 của Nga xếp thứ 3 trong top 10 loại chiến đấu cơ phổ biến nhất thế giới, còn Mỹ chiếm vị trí 1 và 2 với F-16, F/A-18. Việt Nam có tổng cộng 289 máy bay quân sự.

(Tin Nóng) Theo báo cáo Không quân thế giới 2016 của tạp chí Flightglobal mới xuất bản, tiêm kích Su-27/30 của Nga xếp thứ 3 trong top 10 loại chiến đấu cơ phổ biến nhất thế giới, còn Mỹ chiếm vị trí 1 và 2 với F-16, F/A-18. Việt Nam có tổng cộng 289 máy bay quân sự.

Su-27/30 thuộc top 3 chiến đấu cơ phổ biến nhất - ảnh 1

Tiêm kích Su-30SM của Không quân Nga tại Syria - Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Báo cáo Không quân thế giới 2016 cho biết trong số 14.552 máy bay chiến đấu trên toàn cầu, xếp hạng đầu top 10 máy bay chiến đấu phổ biến nhất thế giới là loại F-16 của Mỹ với 2.264 chiếc (còn hoạt động tính đến cuối năm 2015), thứ nhì là F/A 18 (1.047 chiếc), thứ ba là Su-27/30 của Nga sản xuất (943 chiếc), thứ tư là F-15 của Mỹ (858 chiếc).

Máy bay chiến đấu Nga còn chiếm 3 vị trí khác là MiG-29 (thứ 4, 819 chiếc), MiG-21 (thứ 5, 551 chiếc), Su-25 (thứ 6, 503 chiếc).

Thứ 8 trong top 10 là loại F-5 già lão của Mỹ vẫn còn 482 chiếc hoạt động. Hai vị trí cuối 9 và 10 thuộc về loại F-7 và J-7 của Trung Quốc (đều là bản nhái của MiG-21 Liên Xô).

FlightGlobal cho hay tính đến cuối năm 2015, thế giới có hơn 52.100 máy bay quân sự các loại, từ chiến đấu cơ, máy bay vận tải, máy bay ném bom đến trực thăng các loại. Số liệu này được FlightGlobal thu thập từ 160 nước và lãnh thổ.

Dẫn đầu về số lượng máy bay quân sự là Mỹ với 13.717 chiếc, chiếm 26% số máy bay quân sự thế giới, thứ hai là Nga với 3.547 chiếc (7%0, thứ ba là Trung Quốc (2.942, 6%).
Su-27/30 thuộc top 3 chiến đấu cơ phổ biến nhất - ảnh 2

Số lượng máy bay quân sự của Việt Nam đến cuối năm 2015, theo thống kê của FlightGlobal

Su-27/30 thuộc top 3 chiến đấu cơ phổ biến nhất - ảnh 3
Su-30MK2 của Không quân Việt Nam - Ảnh: Tấn Tú

Số lượng máy bay quân sự của Việt Nam theo danh sách này là 289 chiếc, gồm 73 chiến đấu cơ (36 chiếc Su-22 và 37 chiếc Su-27/30, chưa tính 10 chiếc Su-30 đã đặt mua nhưng chưa nhận), 37 máy bay vận tải (có 3 chiếc của Hải quân), 150 trực thăng chiến đấu (10 chiếc của Hải quân)…

Số máy bay phản lực chiến đấu của Việt Nam không tính máy bay huấn luyện là thấp hơn của Singapore (119 chiếc), Thái Lan (95 chiếc), nhưng hơn Indonesia (58), Malaysia (55 chiếc).

Anh Sơn

>> Nga bán tiêm kích Su-35 cho Trung Quốc: Lợi hay hại?
>> F-16 ‘không có cửa’ khi đối đầu Su-30SM ở Syria
>> Tiêm kích Su-30 sẽ hộ tống máy bay ném bom Nga ở Syria
>> Nga cung cấp tên lửa không đối không R-73E cho Việt Nam?
>> Máy bay Mỹ như đồng hồ Thuỵ Sĩ, máy bay Nga như cỗ xe tăng
>> Nga giao Việt Nam 2 tiêm kích Su-30MK2 đầu tiên của năm 2015
>> Tiêm kích Sukhoi, chiến đấu cơ chủ lực của Không quân Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.