Sự cố tại Trung tâm Giao dịch chứng khoán Hà Nội

10/10/2007 23:09 GMT+7

*Hủy kết quả giao dịch của TLT, sửa lại giá tham chiếu và chỉ số HaSTC-Index Sáng 10.10, một sự cố bất thường đã xảy ra tại Trung tâm Giao dịch chứng khoán (GDCK) Hà Nội có liên quan đến cổ phiếu TLT, gây bức xúc cho không ít nhà đầu tư.

Ngày 10.10, cổ phiếu (CP) TLT (mã chứng khoán của Công ty cổ phần Gạch men Thăng Long) giao dịch không hưởng quyền, giá tham chiếu là 54.000 đồng/CP. Tuy nhiên, Trung tâm GDCK Hà Nội lại thông báo mức giá đến 74.200 đồng/CP. Theo số liệu của Trung tâm GDCK Hà Nội, kết thúc phiên giao dịch, có hơn 124.400 cổ phiếu TLT đã được giao dịch. Với mức chênh lệch trên, tổng số tiền mà người mua có khả năng bị mất là gần 2,5 tỉ đồng. Trước đó, Công ty cổ phần Gạch men Thăng Long đã ra thông báo, các cổ đông đang sở hữu một CP cũ được mua hai CP mới với giá 15.000 đồng/CP. Và trong ngày 10.10, công ty này đã tiến hành trả cổ tức cho các cổ đông bằng tiền mặt với tỷ lệ 10% (tức là 1.000 đồng/CP).

Trao đổi nhanh với phóng viên các báo cuối giờ chiều 10.10, ông Trần Văn Dũng - Giám đốc Trung tâm GDCK Hà Nội - nói: "Đây là sự cố chưa từng xảy ra tại trung tâm. Trong ngày, chúng tôi đã nhận được nhiều cuộc gọi của các nhà đầu tư về sự cố này. Chúng tôi sẽ có buổi họp báo vào ngày 11.10 và công bố thông tin về nguyên nhân sự cố trên; chúng tôi có lời xin lỗi, mong các nhà đầu tư thông cảm. Nếu không có sự thông cảm, chúng tôi sẽ gặp gỡ trực tiếp với các nhà đầu tư về việc này".

Theo giải thích của ông Dũng, sự cố là do các nhân viên của Trung tâm GDCK đã xử lý công việc một cách công thức và thiếu linh hoạt. Ông nói: "Nguyên nhân đầu tiên có thể nhắc đến là do sơ suất của cán bộ kỹ thuật của Trung tâm trong cách hiểu đợt phát hành của TLT. Nói đầy đủ hơn thì đây là do cách điều chỉnh giá tham chiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam có cái khác, nó không có tiền lệ vì có nhiều lý do mà anh em không kịp thời xử lý được".

Ông Dũng phân tích: "Trong đợt này, TLT phát hành cho công ty mẹ là Viglacera khoảng 2,4 triệu CP, trong đó có khoảng hơn 2,2 triệu CP được mua với tư cách là cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 1 ăn 2, giá 15.000 đ/CP. Phần còn lại khoảng 100 - 200 ngàn CP là ưu đãi thêm. Chỗ sai "chết người" là trong thông báo cổ đông, người ta không tách thành hai phần ưu đãi và không ưu đãi nên khi nhân viên của Trung tâm GDCK Hà Nội làm, đã hiểu phần bán cho Viglacera là phần bán cho Nhà nước hay phần bán cho công ty mẹ, coi là bán ưu đãi nên không tính vào giá tham chiếu. Mà phần còn lại phát hành cho cổ đông hiện hữu thì có tính vào giá tham chiếu. Phần phát hành cho cán bộ, công nhân viên không tính vào giá tham chiếu". "Thông thường, phần phát hành cho cổ đông chiến lược thấp, mức độ ảnh hưởng của nó không lớn. Tuy nhiên, trong trường hợp này thì cổ đông Nhà nước chiếm 51%, nếu không tính phần Nhà nước vào thì giá tham chiếu bị ảnh hưởng ở mức từ trên 50 ngàn đồng theo cách tính đầy đủ lên đến hơn 70 ngàn theo cách tính bỏ phần Nhà nước ra ngoài", ông Dũng nói.

Theo ông Dũng, Trung tâm GDCK Hà Nội đã báo cáo Ủy ban Chứng khoán và được chấp thuận là hủy kết quả giao dịch TLT trong ngày 10.10 và sẽ có thông báo đến nhà đầu tư. Cơ sở pháp lý để hủy là trong Thông tư 59 về quy chế giao dịch cho phép Sở GDCK được phép hủy giao dịch nếu đánh giá mức độ ảnh hưởng lớn đến nhà đầu tư và thị trường. "Ở đây giá tham chiếu không phản ánh đúng thực tế mức độ pha loãng của CP cho nên những giao dịch nào chưa chính xác chúng ta nên quay lại giao dịch với giá chính xác. Tôi nghĩ các nhà đầu tư bán được ngày hôm nay có thể cảm thấy hơi thiệt thòi một chút nhưng rất mong các nhà đầu tư tham gia mua bán thông cảm cho trung tâm và bên phát hành", ông Dũng nói.

Mạnh Quân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.