Sứ mệnh mới của tàu thăm dò Dawn

05/09/2012 18:12 GMT+7

(TNO) NASA cho hay tàu thăm dò Dawn đã sẵn sàng cho sứ mệnh thứ hai, trở thành phi thuyền đầu tiên quay quanh và nghiên cứu hành tinh lùn Ceres của hệ mặt trời.

(TNO) Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) cho hay, tàu thăm dò Dawn đã sẵn sàng cho sứ mệnh thứ hai, trở thành phi thuyền đầu tiên quay quanh và nghiên cứu hành tinh lùn Ceres của hệ mặt trời.

Vào sáng 5.9, Dawn đã bắt đầu chuyến hành trình kéo dài 2 năm rưỡi đến nghiên cứu Ceres, AFP dẫn nguồn từ Phòng Thí nghiệm động lực học của NASA ở Pasadena, bang California (Mỹ).

Dawn trực chỉ tiểu hành tinh mới
Dawn đã mang lại cái nhìn hoàn toàn mới về Vesta - Ảnh: NASA 

Phi thuyền Dawn đã đến quỹ đạo của hành tinh Vesta vào tháng 7.2011 trong chuyến đầu tiên của sứ mệnh nghiên cứu tiểu hành tinh kể từ khi được phóng vào tháng 9.2007.

Cũng nhờ Dawn, các chuyên gia mới phát hiện được Vesta không phải là một tiểu hành tinh, mặc dù nằm lẫn trong vành đai tiểu hành tinh chính của hệ mặt trời. Trên thực tế, nó là hành tinh con, có lõi rắn như trái đất.

Sau khi hoàn tất sứ mệnh ở Vesta, Dawn đã lên đường đến Ceres và dự kiến nó sẽ tiếp cận hành tinh lùn này vào đầu năm 2015.

Hạo Nhiên

>> Tàu vũ trụ của Mỹ hoàn thành sứ mệnh bí mật
>> Tàu vũ trụ Soyuz trở về an toàn
>> Ánh sáng đầu tiên của vũ trụ
>> Siêu bão vũ trụ từng ập xuống trái đất
>> Tàu Dragon rời Trạm Vũ trụ quốc tế

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.