Sửa tật nói cà lăm

28/01/2005 15:16 GMT+7

Hỏi: Em có tật nói cà lăm, rất khó khăn khi đọc tiếng Anh, khảo bài và nói chuyện trước đám đông... Xin bác sĩ và chuyên viên tư vấn cho em làm cách nào (chuẩn bị về tâm lý, cách thức làm) để bớt và hết tật nói cà lăm. (Trần nghĩa Hiệp)

Đáp: Cà lăm không phải là một bệnh lý mà chỉ là tật do nói lắp từ nhỏ, hoàn toàn có thể tự điều chỉnh được nhờ ý thức và ý chí của chính bản thân bạn.

Bạn cần lưu ý mấy điểm sau :

* Có quyết tâm cao, tin tưởng tuyệt đối vào kết quả mình sẽ đạt được.

* Kiên trì tập luyện, mỗi giờ, mỗi ngày.

* Tật này hoàn toàn có thể khắc phục được.

* Khởi đầu từ từ, bạn tập nói chậm, rõ ràng từng từ, chủ động tránh nói lắp.

* Kiên trì liên tục, làm chủ ngôn ngữ của mình, lâu dần thành thói quen mới không còn nói cà lăm nữa.

* Tập ở mọi lúc mọi nơi. Trong việc học và nói tiếng Anh, lúc đầu bạn có thể tập đọc, nói tiếng Anh ở nhà trước, rồi tập ở lớp, ở nơi công cộng.

Nên nhớ kiên trì để tạo nên một thói quen mới thay cho lời nói cà lăm.

BS Bạch Long

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.