Suất ăn nhà trẻ tăng giá

19/12/2010 23:02 GMT+7

Giá cả tăng lên hằng ngày khiến lãnh đạo các trường mầm non băn khoăn về chất lượng bữa ăn của trẻ.

Tăng từ 10 - 25%

Từ đầu tháng 12, nhiều trường mầm non tại TP.HCM đã rục rịch thông báo tăng tiền ăn. Tại trường Mầm non Bến Thành (Q.1), trước kia tiền ăn gồm bữa trưa và xế giá 20.000 đồng/ngày thì nay đã tăng lên 25.000 đồng. Như vậy, chi phí mỗi tháng của một trẻ tăng lên từ 150.000 - 200.000 đồng. Trong khi đó, trường Mầm non Hoa Lư (Q.1) cũng thông báo sẽ tăng tiền ăn bắt đầu tháng 1.2011 từ 20.000 đồng/ngày lên 22.000 đồng/ngày. Tiền ăn sáng vẫn giữ nguyên ở mức 7.000 đồng/ngày. Với mức tăng như vậy, bà Lê Thị Kim Vân - Hiệu trưởng nhà trường cho rằng: “Phù hợp với mức sống của người dân Q.1 và đảm bảo chất lượng bữa ăn cho trẻ”.

Nếu trường thông báo tăng giá tôi cũng chịu, miễn sao bữa ăn của con tôi không bị rút bớt - Chị Mai Thủy, phụ huynh một cháu của trường Mầm non Linh Chiểu

 Trong khi đó, các quận ven và ngoại thành như: Bình Tân, Gò Vấp, Tân Phú cũng rục rịch tăng nhưng có phần dè dặt do đời sống người dân ở các quận này còn khó khăn. Tại trường Mầm non Hoa Hồng, Q.Gò Vấp, tiền ăn hiện được thu với mức 17.000 đồng/ngày và tiền ăn sáng 7.000 đồng/ngày. Dự kiến, đầu học kỳ 2 tiền ăn sẽ tăng lên 20.000 đồng cho bữa trưa và xế.

 Đoán trước được mức độ tăng giá nên ngay từ đầu năm học, Ban giám hiệu trường Mầm non 12, Q.4 đã thông báo tiền ăn tăng so với năm ngoái. Cụ thể ở năm học trước, tiền ăn thu 15.000 đồng/ngày, ăn sáng thu 7.000 đồng/ngày thì năm học này nhà trường đã tăng tiền ăn lên 18.000 đồng/ngày, ăn sáng lên 10.000 đồng/ngày. “Với mức thu này, phụ huynh đều đồng tình và quan trọng hơn là nhà trường giữ ổn định các khoản thu trong năm”, bà Kim Phượng - Hiệu trưởng nhà trường cho hay.

Chị Mai Thủy - phụ huynh một cháu của trường Mầm non Linh Chiểu cho biết: “Nếu trường thông báo tăng giá tôi cũng chịu, miễn sao bữa ăn của con tôi không bị rút bớt. Tuy nhiên, với sức ép tăng giá nhiều thứ trong cuộc sống hằng ngày thì việc tăng tiền ăn của trẻ khiến đời sống của công nhân chúng tôi càng thêm khó khăn”. Đồng tình với ý kiến này chị Hồng Lan - phụ huynh một cháu trường Mầm non 2, Q.4 nói: “Vật giá lên cao nên việc trường tăng tiền ăn là điều tất yếu. 17.000 đồng để ăn trưa, ăn xế rồi còn uống sữa thì sao mà đủ được. Mặc dù đời sống còn khó khăn, nhưng việc ăn uống của trẻ không nên xem nhẹ”. Trong khi đó, chị Hà Phúc - phụ huynh trường Mầm non Phượng Hồng, Q.Tân Phú lại băn khoăn: “Trường con tôi hiện thu 17.000 đồng/bữa trưa và xế, sáng 8.000 đồng nhưng tôi không dám chắc với số tiền như vậy có đủ chất dinh dưỡng cho trẻ hay không? Ở nhà vào thứ bảy, chủ nhật, bữa ăn của cháu thường ở mức 25.000 - 30.000 đồng”.

Nếu phụ huynh không đồng tình với giá nhà trường đề nghị, các trường có thể tách khẩu phần sữa ra khỏi bữa ăn để giảm bớt gánh nặng - Bà Nguyễn Thị Kim Thanh, Trưởng phòng Mầm non Sở GD-ĐT TP.HCM

Linh hoạt thay đổi khẩu phần

Theo bà Trần Thị Hoàng Dung, Hiệu trưởng trường Mầm non Hoa Hồng, Q.Gò Vấp, ngành giáo dục mầm non quy định bữa ăn của trẻ tại trường gồm bữa trưa và xế phải đạt từ 55 - 60% calo trong ngày, nhưng hiện nay lượng calo quy định bữa ăn của trường chỉ còn từ 50 - 55%, bữa ăn sáng đạt 20% và còn lại 25 - 30% là bữa tối ăn ở nhà do phụ huynh chuẩn bị.

 Tuy nhiên, để đáp ứng đủ nhu cầu dinh dưỡng như trên, nhất là trong tình cảnh giá tăng cuối năm, nhà trường buộc phải tăng tiền ăn. Nhưng đâu phải trường nào cũng gặp sự đồng thuận từ phía phụ huynh. Do vậy, trong khi chờ đợi sự đồng ý của phụ huynh, nhiều trường đành phải “liệu cơm gắp mắm”. Bà Hồ Ngọc Tuyết - Phó phòng Phụ trách mầm non Phòng Giáo dục Q.Thủ Đức cho hay: “Nếu trước kia tiền ăn bữa trưa và xế ở các trường công lập như Mầm non Bình Thọ, Mầm non Linh Chiểu thu từ 10.000 - 12.000 đồng thì nay đã tăng lên từ 12.000 - 15.000 đồng, tiền ăn sáng từ 3.000 tăng thành 5.000 đồng. Chủ trương của Phòng Giáo dục là đồng ý cho các trường tăng, nhưng phải phù hợp với tình hình đời sống của dân cư mỗi trường”.

Bà Lê Thị Kim Vân - Hiệu trưởng trường Mầm non Hoa Lư, chia sẻ: “Đối với trường mầm non, tất cả các loại thực phẩm đều phải sạch, có nguồn gốc, xuất xứ và hạn sử dụng. Do vậy, ngoại trừ thịt, sữa do các hãng cung cấp với giá rẻ hơn thị trường thì các loại thực phẩm khác như rau sạch, hải sản đều phải mua giá cao hơn ở chợ. Nhưng được ở chỗ các đại lý cung cấp cho trường đều cam kết bình ổn giá trong 1 năm nên nếu thị trường có tăng cũng ít ảnh hưởng đến trường học”. Tuy nhiên, cũng theo bà Vân, nếu phụ huynh không đồng ý với mức tăng do trường đề nghị thì có thể linh hoạt thay đổi khẩu phần của trẻ nhưng vẫn phải đảm bảo đủ số calo.

Nếu bữa ăn không ngon trẻ sẽ dễ bị bệnh

Bà Nguyễn Thị Kim Thanh, Trưởng phòng Mầm non Sở GD-ĐT TP.HCM khẳng định: “Sở luôn yêu cầu các trường phải bám sát giá thị trường để điều chỉnh tiền ăn của trẻ, phải đảm bảo chất lượng bữa ăn và nhu cầu calo theo lứa tuổi. Ở lứa tuổi này, dinh dưỡng rất quan trọng để phát triển xương, hệ thống thần kinh. Nếu bữa ăn không ngon, trẻ biếng ăn, sẽ hay bệnh. Với mức 20.000 - 25.000 đồng/bữa trưa và xế mà các trường đề nghị là hợp lý. Mức dưới 20.000 đồng, các trường cũng có thể tổ chức bữa ăn, nhưng chất lượng thức ăn sẽ kém hơn không tốt cho sức khỏe của trẻ. Nếu phụ huynh không đồng tình với giá nhà trường đề nghị, các trường có thể tách khẩu phần sữa ra khỏi bữa ăn để giảm bớt gánh nặng”.

Phi Loan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.