Sức hút của "Tam quốc diễn nghĩa"

22/10/2010 08:30 GMT+7

(TNTS) Cuộc phân tranh kéo dài suốt 87 năm giữa 3 bên: Ngụy (Tào Tháo), Thục (Lưu Bị) và Ngô (Tôn Quyền) trong bộ phim 84 tập Tam quốc diễn nghĩa chiếu trên HTV7 đang thu hút sự quan tâm của khán giả. Nhất là khi có sự xuất hiện của gương mặt truyền hình nổi tiếng Đường Quốc Cường.

Trong phim, Đường Quốc Cường đóng vai Gia Cát Lượng. Đây là vai diễn thành công, mang tính bước ngoặt trong sự nghiệp diễn xuất của ông.

Đường Quốc Cường sinh ngày 4.5.1952, người Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Sau khi tốt nghiệp Học viện điện ảnh Bắc Kinh, ông bước vào con đường điện ảnh với cả hai vai trò: diễn viên và đạo diễn. Đường Quốc Cường được đánh giá là diễn viên giỏi, giàu kinh nghiệm và đi lên nhờ nỗ lực của bản thân qua hàng loạt vai diễn. Sau khi thể hiện hình ảnh một Gia Cát Lượng đúng như tưởng tượng của người xem, Đường Quốc Cường lại càng được đồng nghiệp và khán giả kính trọng hơn. Ông cho biết, để chuẩn bị cho vai diễn này, ông đã phải đi xem rất nhiều vở kịch, ca kịch… liên quan tới Tam quốc và đọc nhiều sách vở, tài liệu về tác phẩm này nhằm nghiền ngẫm, phân tích kỹ những chuyển biến tâm lý hoặc phản ứng hợp lý của Gia Cát Lượng.

Nhiều đạo diễn cũng nhận xét rằng, với vai Gia Cát Lượng, Đường Quốc Cường đã bước lên một đẳng cấp mới và lập tức được mời đóng rất nhiều vai lịch sử khó như Mao Trạch Đông, Viên Thế Khải… Ông cũng được vinh dự trao tặng các giải: Kim Ưng cho Nam diễn viên chính xuất sắc nhất, là một trong 10 diễn viên truyền hình xuất sắc nhất Trung Quốc, một trong 100 người làm truyền hình giỏi nhất Trung Quốc lần thứ nhất… Bộ phim mới nhất do ông tham gia có tên Đại nghiệp dựng nước.

Giúp bạn khi xem phim:

Lưu Bị có mưu sĩ Khổng Minh, có ngũ hổ tướng, thế lực ngày một mạnh. Lưu Bị lên ngôi vua. Quan Vũ bị Đông Ngô giết. Trương Phi cất quân đánh báo thù nhưng bị hại. Lưu Bị thảm bại sau trận hỏa công của Đông Ngô rồi bệnh chết. Con là Lưu Thiện nối ngôi. Khổng Minh "thất cầm Mạnh Hoạch", "Lục xuất Kỳ Sơn", sự nghiệp đang dở dang thì bệnh chết. Thục suy vong dần. Năm 263, tướng Ngụy là Đặng Ngải diệt Thục, Lưu Thiện đầu hàng. Nhà Ngô có địa thế Giang Đông hiểm yếu, có binh hùng tướng mạnh, lấy thủ làm công, nhiều lần đánh bại Ngụy, Thục. Sau khi Tôn Quyền chết, Tôn Hạo lên thay, thế yếu dần. Năm 279 Tư Mã Viêm (cháu Tư Mã Ý), kéo đại binh đánh Đông Ngô, Tôn Hạo đầu hàng. Tư Mã Viêm phế Ngụy, lập ra nhà Tấn, thống nhất Trung Quốc.

N.B

Ngọc Bi
 (theo nipic.com)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.