Sức khỏe năm nạn nhân vụ sập giàn giáo ở Hà Tĩnh đã ổn định

09/12/2015 21:04 GMT+7

Gần 19 giờ hôm nay 9.12, ông Võ Văn Phúc, Chủ tịch UBND huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) thông báo kết thúc công tác cứu hộ, cứu nạn vụ sập giàn giáo công trình xây dựng cửa hàng xăng dầu trên địa bàn.

Gần 19 giờ hôm nay 9.12, ông Võ Văn Phúc, Chủ tịch UBND huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) thông báo kết thúc công tác cứu hộ, cứu nạn vụ sập giàn giáo công trình xây dựng cửa hàng xăng dầu trên địa bàn.

ket-thuc-cuu-ho-sap-gian-giao
Lực lượng cứu hộ đã hoàn tất công tác cứu hộ, cứu nạn - Ảnh: Nguyên Dũng
Trao đổi với PV Thanh Niên tại hiện trường, ông Phúc cho biết, vụ sập giàn giáo đã làm 2 người chết là anh Nguyễn Trung Hướng (ngụ thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn) và anh Nguyễn Văn Tuấn (ngụ xã Sơn Kim 1), làm 6 người khác bị thương.
Ông Phúc cho biết thêm, vào thời điểm xảy ra vụ sập giàn giáo, tại công trình có tổng cộng 25 người, trong đó có 15 người là thợ đổ bê tông, đang đứng trên giàn giáo, 10 người còn lại là thợ xây dựng đang làm việc ở phía dưới giàn giáo.
Khi giàn giáo đổ sập thì 3 người bị mắc kẹt, trong đó 1 người tử vong tại chỗ, 2 người còn lại được cơ quan chức năng cứu hộ đưa đến bệnh viện đa khoa khu vực cửa khẩu quốc tế Cầu Treo điều trị, nhưng sau đó 1 người tử vong, 1 người bị thương nặng. “Có 5 người bị thương nhẹ, hiện sức khỏe đã ổn định, đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Cầu Treo”, ông Phúc nói.
ket-thuc-cuu-ho-sap-gian-giao
Hiện trường vụ sập giàn giáo tại công trường xây dựng cây xăng - Ảnh: Dũng Nguyên
Lúc 18 giờ 40 cùng ngày, ghi nhận của PV Thanh Niên tại hiện trường, lực lượng cứu hộ, cứu nạn gồm 300 người đã hoàn tất nhiệm vụ của mình. Toàn bộ máy xúc, cần cẩu, ô tô cứu hộ, cứu nạn cũng được điều động rời khỏi hiện trường.
Theo thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng, công trình này đã được Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh cấp giấy phép đầu tư cho Công ty CP Xăng dầu Hà Tĩnh, do Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Minh Hưng (trụ sở tại TP.Vinh, Nghệ An) thi công, đơn vị giám sát là Công ty Hùng Lan (có trụ sở tại huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh).
Thượng tá Nguyễn Quang Tuệ, Trưởng Công an huyện Hương Sơn cho biết, cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ sập giàn giáo gây hậu quả nghiêm trọng này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.