700 cơ sở hành nghề y học cổ truyền bị xử lý vi phạm

12/01/2010 18:48 GMT+7

(TNO) Hơn 700 cơ sở hành nghề y học cổ truyền tư nhân trên cả nước bị xử lý vi phạm trong năm 2009, thông tin trên vừa được Vụ Y dược cổ truyền (YDCT) công bố vào ngày 12.1.

Trong đó, có 97 cơ sở hành nghề không phép. Các đoàn thanh tra đã đình chỉ hoạt động 87 cơ sở, còn lại là cảnh cáo và nhắc nhở.

Theo Vụ YDCT, trong những tháng cuối năm 2009, nhiều vi phạm liên tục tại các phòng khám đông y có thầy thuốc người nước ngoài ở Hà Nội và TP.HCM đã được phát hiện và xử lý.

Bên cạnh đó, Tiến sĩ Trần Thị Hồng Phương, Vụ YDCT, cho biết dược liệu cũng là vấn đề rất đáng lo ngại.

Mỗi năm, nước ta sử dụng khoảng 50 ngàn tấn dược liệu. Số lượng này, hầu hết được nhập khẩu từ Trung Quốc qua con đường phi mậu dịch. Có nhiều loại dược liệu không rõ nguồn gốc, tiêu chuẩn và cũng không có cả giấy kiểm nghiệm…

Điều này gây ảnh hưởng đến chất lượng dược liệu trên thị trường và việc khám chữa bệnh bằng thuốc y học cổ truyền, cũng như ảnh hưởng đến chất lượng các chế phẩm được chế biến từ dược liệu.

Nguyên Mi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.