Áp dụng kỹ thuật vi phẫu điều trị liệt tay ở trẻ sơ sinh

14/06/2010 02:21 GMT+7

Tin từ Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) hôm qua cho biết, với sự hỗ trợ chuyên môn từ các chuyên gia phẫu thuật bàn tay và chi trên của Pháp, bệnh viện này đã triển khai kỹ thuật vi phẫu cắt và nối ghép dây thần kinh bằng keo sinh học để điều trị cho 9 trẻ sơ sinh bị liệt đám rối thần kinh cánh tay (một loại bệnh bình quân cứ 1.000 trẻ sinh ra có 1-5 trường hợp mắc phải, với các biểu hiện là trẻ bị yếu, liệt một phần hay nguyên cả cánh tay).

Trước đây, những trẻ mắc bệnh này được điều trị bằng tập vật lý trị liệu, chỉ giúp cải thiện phần nào bệnh, về sau trẻ có thể vẫn bị liệt, khó co duỗi, hay đưa tay lên cao. Theo các bác sĩ, với kỹ thuật vi phẫu, khả năng phục hồi của những cánh tay bị liệt bẩm sinh rất cao (80-90%), độ tuổi phẫu thuật tốt nhất là khi trẻ từ 3-9 tháng.

Thanh Tùng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.