Bé trai thoát cảnh phải cưa cụt tay nhờ 'báo động đỏ liên viện'

Đình Tuyển
Đình Tuyển
16/06/2020 20:44 GMT+7

Bé trai gần 4 tuổi bị té cầu cá, đứt động mạch cánh tay tưởng phải cưa cụt tay vừa được các bác sĩ ở Cần Thơ mổ thành công, kịp thời nhờ 'báo động đỏ liên viện'.

Té cầu cá đứt mạch máu tay

Chiều 16.6, bác sĩ chuyên khoa 2 (BS.CK2) Phạm Thanh Phong, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, cho biết ê kíp phẫu thuật chuyên khoa Ngoại Lồng ngực - Mạch máu của bệnh viện và Bệnh viện Nhi Đồng TP.Cần Thơ vừa phối hợp cứu kịp thời cánh tay cho một bệnh nhi gần 4 tuổi bị tai nạn và có nguy cơ cao phải cưa cụt tay.

Bé trai gần 4 tuổi té cầu cá thoát cảnh cưa cụt tay một cách ngoạn mục

Bệnh nhi là bé trai tên T.V.D (4 tuổi, ngụ xã Tân Thành, H.Lai Vung, Đồng Tháp) nhập viện sau khi bị té cầu cá xuống ao. Rất may ao cạn nên cháu bò được vào bờ. Tuy nhiên, mặt trước, trong tay trái của D. bị vật sắc bén cứa một vết thương sâu, mất máu rất nhiều.
Sau khi được sơ cứu, cháu bé được chuyển đến Bệnh viện Nhi Đồng TP.Cần Thơ trong tình trạng lừ đừ, niêm nhạt, tay trái sưng nề, các đầu ngón tay trái tím, mạch quay và trụ tay trái không bắt được, có dấu hiệu sốc mất máu nặng, mạch nhanh, nhẹ, huyết áp thấp…
Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi bị sốc mất máu nặng do đứt động mạch cánh tay trái và vết thương mặt trước ngoài cẳng chân trái do tai nạn sinh hoạt. Ngay sau đó, cháu D. được hồi sức tích cực, chống sốc, truyền máu, băng ép cầm máu có trọng điểm, giảm đau, kháng sinh, tiêm ngừa uốn ván.
“Lúc ẵm nó vô ở trạm y tế, rồi qua cấp cứu, người ta nói nó nặng lắm đứt mấy mạch máu cánh tay, cái giò cũng đứt tới xương luôn. Gia đình tôi ai cũng sợ run, điếng người khi nghe bác sĩ nói cháu nhiều khả năng phải cưa cánh tay”, bà Phan Thị Thu, bà nội bệnh nhi, nói.

Cấp cứu kịp thời nhờ báo động đỏ liên viện

Thạc sĩ - bác sĩ (Ths.BS) Ông Huy Thanh, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng TP.Cần Thơ, cho biết nhận thấy đây là tình trạng bệnh nặng, nguy kịch vượt khả năng chuyên môn nên bệnh viện đã kích hoạt quy trình “báo động đỏ liên viện”, đề nghị Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cử ê kíp sang hỗ trợ phẫu thuật.

Những cử động cầm nắm đồ chơi của cháu T.V.D lúc này rất quan trọng cho thấy cánh tay đã phục hồi sau phẫu thuật nối mạch máu

Ảnh: Đình Tuyển

 
Khoảng 20 phút sau, ê kíp phẫu thuật chuyên khoa Ngoại Lồng ngực - Mạch máu (Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ) có mặt. Sau đó rất nhanh, ê kíp phẫu thuật do BS.CK2 Trầm Công Chất, Ths.BS Trần Thanh Bình (chuyên Khoa Ngoại Lồng ngực - Mạch máu), BS Bùi Minh Đức, BS Đặng Thị Ngọc Mai (Bệnh viện Nhi Đồng TP.Cần Thơ) đã tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhi.
Các bác sĩ đã rạch rộng vết thương cánh tay lên trên, xuống dưới thám sát thấy đứt động mạch cánh tay trái và tĩnh mạch đi kèm, đứt cơ nhị đầu cánh tay gần điểm bám tận, rách bao thần kinh giữa, không đứt thần kinh. Ê kíp tiến hành cột tĩnh mạch, bộc lộ 2 đầu động mạch, cắt lọc khâu nối tận động mạch cánh tay trái.
Sau khoảng 2 giờ căng thẳng, ca phẫu thuật thành công.
“Sau phẫu thuật 3 ngày, bé tỉnh táo, chân tay hồng, mạch quay bắt rõ, các chi vận động tốt. Chính nhờ hệ thống báo động đỏ này hai bệnh viện chúng tôi đã cứu được một bé có nguy cơ bị đứt động mạch phải đoạn chi. Đây là điều rất ý nghĩa khi giúp cháu bé thoát cảnh mất một cánh tay khi tuổi còn quá nhỏ”, BS Thanh nói.
BS Thanh cho biết hiện tại, bé D. đã chuyển lên khoa Ngoại chấn thương chỉnh hình (Bệnh viện Nhi Đồng TP.Cần Thơ) để tiếp tục theo dõi.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.