Bệnh động kinh, hãy cẩn thận với hồ bơi

28/08/2008 19:51 GMT+7

Các nhà khoa học thuộc Đại học London (Anh) cho biết những người mắc chứng động kinh dễ có nguy cơ bị chết đuối khi đi bơi.

Khảo sát từ 51 cuộc nghiên cứu quốc tế, nhóm chuyên gia nhận thấy nguy cơ bị chết đuối khi đi bơi ở những người mắc chứng động kinh tăng gấp 19 lần so với người khỏe mạnh.

Chuyên san về Thần kinh của Anh dẫn lời các chuyên gia cho hay những ai bị động kinh tốt nhất là nên tắm bằng vòi sen thay cho việc đi bơi trong hồ bơi tại nhà hoặc ở các nơi công cộng để đề phòng trường hợp xảy ra các cơn co giật đột ngột, nguy hại cho tính mạng.

H.Y

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.