Bệnh tay chân miệng tăng đột biến tại ĐBSCL, 4 ca tử vong

Đình Tuyển
Đình Tuyển
05/05/2021 11:11 GMT+7

Ngày 4.5, Th.S-BS Ông Huy Thanh, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng TP.Cần Thơ, cho biết dịch bệnh tay chân miệng tiếp tục diễn biến phức tạp tại ĐBSCL.

Hiện mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận hàng chục ca mắc. Đặc biệt, tính từ ngày 1 - 26.4 đã có 2.585 ca, gấp hơn 45 lần so với cùng kỳ năm 2020 (có 58 ca). Trong số này, có 2.216 ca điều trị ngoại trú và 369 ca điều trị nội trú là các trường hợp bệnh nặng.
Theo bác sĩ Thanh, bệnh tay chân miệng do vi rút lây truyền qua đường tiêu hóa. Các ca bệnh hầu hết là trẻ em dưới 5 tuổi, đặc biệt trẻ dưới 3 tuổi mắc nhiều hơn. Nguyên nhân của việc tăng đột biến số ca mắc là thời điểm dịch bệnh bùng phát năm 2020 trùng thời điểm trẻ em nghỉ học phòng tránh dịch Covid-19 nên tình trạng bệnh lây lan hạn chế. Ngược lại, các tháng đầu năm 2021, đặc biệt là trong đợt dịch tháng 4, trẻ em đến trường bình thường nên bệnh lây lan nhanh.
Cũng theo bác sĩ Thanh, thông thường, bệnh tay chân miệng bùng phát vào các tháng 3 - 5 và tháng 9 - 12 hằng năm.
Theo Bộ Y tế, 3 tháng đầu năm 2021, cả nước ghi nhận 17.451 trường hợp mắc tay chân miệng, trong đó có 4 trường hợp tử vong đều ở ĐBSCL (Kiên Giang 2 ca, An Giang 1 ca và Long An 1 ca).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.