Bụng "bia" ảnh hưởng đến phổi

08/03/2009 23:11 GMT+7

Theo Reuters, các nhà khoa học thuộc Viện nghiên cứu sức khỏe và y tế quốc gia Pháp cho biết vùng bụng dư thừa mỡ có thể làm tổn hại đến chức năng phổi. Bụng bự lâu nay được xem có quan hệ mật thiết với bệnh tiểu đường, huyết áp cao và bệnh tim.

Cuộc khảo sát khoảng 120.000 người cho thấy vùng bụng to gây khó khăn cho việc hô hấp. Theo các nhà khoa học, vùng bụng được xem là to, gây hại cho sức khỏe khi đo tới 89 cm đối với phụ nữ và 101 cm ở nam giới. Các chuyên gia cho rằng chất mỡ ở vùng bụng có thể làm tổn hại cách cơ hoành và ngực hoạt động. Mô mỡ được xem là tăng chứng viêm sưng trong cơ thể, góp phần gây ra bệnh tật.

H.Y

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.