Chữa lành “trái tim tan vỡ ”

15/02/2012 09:28 GMT+7

Những tổn thương hóa sẹo sau nhồi máu cơ tim có thể xóa đi và thay thế bằng tế bào cơ tim mới nhờ áp dụng phương pháp điều trị bằng tế bào gốc.

Kết quả này được công bố ngay trong Ngày lễ tình nhân, là phát hiện khá thú vị cho thấy những “trái tim tan vỡ” theo nghĩa đen có thể hoàn toàn hàn gắn được.

Các nhà nghiên cứu thuộc Viện Tim Cedar - Sinai (Los Angeles, Mỹ) đã tiến hành bơm tế bào gốc sau khi nuôi cấy từ các tế bào cơ tim của 17 bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim. Kết quả sau một năm điều trị, tổn thương sẹo ở những bệnh nhân này thấp hơn 42% so với thời điểm bắt đầu nghiên cứu.

Việc điều trị bằng tế bào gốc có thể giúp chúng ta đi đến tận gốc của vấn đề và sửa chữa nó thay vì sử dụng các loại thuốc điều trị lòng vòng.

Theo Tuổi Trẻ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.