Có sự thay đổi gien của vi rút rota gây bệnh tiêu chảy cấp

27/12/2017 15:01 GMT+7

Nghiên cứu của Viện Pasteur TP.HCM cho thấy có sự thay đổi đa dạng chủng lưu hành của vi rút rota gây tiêu chảy.

Từ năm 2015 đến tháng 6.2017, Viện Pasteur TP.HCM lấy 2.220 mẫu bệnh phẩm thu thập từ bệnh nhi dưới 5 tuổi bị tiêu chảy cấp tại Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM), xét nghiệm cho thấy có hơn 45% mẫu dương tính với vi rút rota (chủ yếu ở nhóm trẻ 6 - 24 tháng tuổi), gần 99% trong số này không được uống vắc xin phòng ngừa.
Viện Pasteur TP tiếp tục đưa các mẫu bệnh phẩm dương tính với vi rút rota làm xét nghiệm để xác định gien. Kết quả cho thấy có sự thay đổi đa dạng chủng lưu hành của vi rút này. Theo Viện, cần thiết duy trì nghiên cứu giám sát lưu hành của vi rút này trong các năm tiếp theo nhằm đưa ra các nhận định chính xác và đáp ứng kịp thời công tác phòng chống dịch bệnh cũng như đưa ra chiến lược tiêm vắc xin dự phòng cho trẻ em có hiệu quả.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.