Cứu sống bệnh nhân bị đâm thủng tim

Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, nạn nhân bị đâm 3 nhát dao vào người, trong đó có vết thương thủng tim.

Ngày 11.6, bệnh nhân Nguyễn Phi Hải (31 tuổi, ngụ TX.Phú Mỹ, Bà Rịa – Vũng Tàu) đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe ổn định.

Bác sĩ Hồ Văn Lạc, Bệnh viện Bà Rịa cho biết, lúc 17 giờ ngày 10.6, Khoa Cấp cứu tiếp nhận bệnh nhân Hải vào viện trong tình trạng lơ mơ, vật vã, khó thở.

Trên cơ thể bệnh nhân có nhiều vết đâm ở ngực trái, bụng và tay.

Anh Hải còn bị nhiều vết thương khác đã được các bác sĩ phẫu thuật xong - Ảnh: Nguyễn Long
“Chỉ 5 phút sau, bệnh nhân rơi vào tình trạng ngưng tim, ngưng thở. Các bác sĩ đã nhanh chóng tiến hành hồi sức tim, phổi và đưa vào mổ cấp cứu”, bác sĩ Lạc cho biết. Ca mổ kéo dài gần 2 giờ.

Sau khi khâu vết thương tim bị thủng xong, bệnh nhân đã có dấu hiệu phục hồi nhanh chóng.

Tiếp đó, các bác sĩ đã khâu vết thương bụng và nối lại gân tay cho bệnh nhân.

Ngày 11.6, người nhà anh Hải cho biết, chiều 10.6, nạn nhân có xảy ra mâu thuẫn và bị dùng dao đuổi đâm.

Lãnh đạo Bệnh viện Bà Rịa cho biết, trong thời gian qua đơn vị cũng đã cứu sống nhiều trường hợp vào bệnh viện do bị đâm thủng tim.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.