Cứu sống bệnh nhân bị điện giật ngưng tim, ngưng thở

11/11/2015 20:24 GMT+7

(TNO) Đến 15 giờ ngày 11.11, bệnh nhân Nguyễn Văn Phúc (26 tuổi, ngụ xã Tân Hưng, TP.Bà Rịa, Bà Rịa-Vũng Tàu) đã hồi tỉnh, dấu hiệu sinh tồn ổn định.

(TNO) Đến 15 giờ ngày 11.11, bệnh nhân Nguyễn Văn Phúc (26 tuổi, ngụ xã Tân Hưng, TP.Bà Rịa, Bà Rịa-Vũng Tàu) đã hồi tỉnh, dấu hiệu sinh tồn ổn định.

Bác sĩ Đạt thăm khám cho bệnh nhân Phúc - Ảnh: Nguyễn LongBác sĩ Đạt thăm khám cho bệnh nhân Phúc - Ảnh: Nguyễn Long
Bbác sĩ Trần Thanh Đạt, Khoa Hồi sức tích cực và chống độc Bệnh viện Bà Rịa, cho biết như trên. 
Trước đó, lúc 8 giờ 40 ngày 10.11, anh Phúc được đưa vào Bệnh viện Bà Rịa cấp cứu trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở, mạch và huyết áp bằng 0.
Các bác sĩ Khoa Cấp cứu đã hồi sức tích cực, đặt nội khí quản, bóp bóng và đánh sốc điện tim ngoài lồng ngực cho bệnh nhân. Sau đó nhịp tim bệnh nhân đã xuất hiện nhưng vẫn hôn mê sâu.
Bệnh nhân được chuyển lên Khoa Hồi sức tích cực và chống độc, tiếp tục được các bác sĩ tại đây hồi sức tích cực, thở máy.
Các bác sĩ đã cho bệnh nhân dùng thuốc vận mạch và thuốc chống loạn nhịp tim đến 15 giờ ngày 11.11 thì bệnh nhân hồi tỉnh, có thể nói chuyện được.
Bà Hoàng Thị Thanh, mẹ bệnh nhân cho biết, sáng 10.11, anh Phúc bật cầu dao đặt ở ao cá để bơm nước tưới rau thì bị điện giật rơi xuống ao.
Nghe tiếng kêu của anh Phúc, hàng xóm đã xuống ao nước vớt nạn nhân đưa đến Bệnh viện Bà Rịa cấp cứu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.