Hôm nay (6.10), Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) thông tin về trường hợp bệnh nhi (11 tuổi, ngụ TP.HCM) bị sốt xuất huyết (SXH) chuyển biến rất nặng dù chỉ mới là ngày thứ tư của bệnh.
Được biết, bệnh nhi bị sốt ba ngày thì gia đình đưa đi khám bác sĩ. Bác sĩ chẩn đoán SXH và khuyên gia đình đưa cháu đến bệnh viện. Qua hôm sau (tức ngày thứ tư của bệnh), khi đến khám tại Bệnh viện Nhi đồng 1, bé đã ở trong tình trạng sốc SXH ở mức độ nặng nhất.
|
|
Tiến sĩ - bác sĩ Phạm Văn Quang, Trưởng khoa Hồi sức tích cực chống độc, Bệnh viện Nhi đồng 1, cho biết: bé sốt cao, suy hô hấp, mạch và huyết áp không đo được. Bé cũng đi tiêu phân đen và chảy máu chân răng.
Các kết quả xét nghiệm cho thấy, bé đã bị tổn thương nặng các cơ quan: suy hô hấp, gan; tổn thương thận; rối loạn tuần hoàn và đông máu nặng.

tin liên quan
Số người tử vong vì sốt xuất huyết ở Hà Nội cao nhất nướcChiều 14.9, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết sốt xuất huyết (SXH), tay chân miệng là những dịch bệnh đang bùng phát mạnh ở nhiều địa phương.
Để cứu sống bệnh nhi, các bác sĩ đã phải điều trị tích cực với các biện pháp tiên tiến nhất hiện có trong chỉ định điều trị SXH như: sử dụng thuốc vận mạch, truyền máu, thở máy, lọc máu liên tục, dẫn lưu ổ bụng,…
Qua 23 ngày điều trị, bệnh nhi đã dần hồi phục, có thể tự thở. Hiện chức năng của các cơ quan đã trở lại bình thường, riêng chức năng thận đang ổn định. Dự kiến, bệnh nhi sẽ tiếp tục được theo dõi thêm một tuần nữa mới xuất viện.
“Đây được xem là một trường hợp bị sốc SXH rất nặng ngay giai đoạn sớm của bệnh”, bác sĩ Quang đánh giá.
Theo bác sĩ Quang, bệnh SXH thường bắt đầu chuyển biến nặng vào ngày thứ 4, 5, 6 và thuyên giảm dần vào ngày thứ 7 nếu được điều trị. Sau đó, bệnh nhân sẽ phục hồi. Thông thường, bệnh nhân bị SXH nằm viện điều trị khoảng 7-10 ngày. Tuy nhiên, trường hợp nặng khi đã suy các cơ quan (như bệnh nhi trên) thì phải điều trị ổn định hơn hai tuần.

tin liên quan
Bác sĩ ơi: Làm thế nào phân biệt sốt phát ban và ban sốt xuất huyết?Bác sĩ ơi, bé nhà tôi bị sốt cao 4 ngày. Ngày thứ tư, bé đi khám, xét nghiệm thì thấy bạch cầu giảm, sốt xuất huyết âm tính. Vì vậy, bác sĩ kết luận sốt vi vút.
Hiện tại, Khoa Hồi sức tích cực chống độc, Bệnh viện Nhi đồng 1, đang có bốn trường hợp SXH nặng, suy đa cơ quan đang được điều trị, theo dõi chặt chẽ.
“Tháng 10 vẫn còn là tháng cao điểm của SXH, nhất là những ngày qua, tại TP.HCM, trời lại mưa liên tục, kéo dài. Tuy nhiên, người dân lại lơ là chủ quan, nghĩ đã qua mùa dịch. Vì vậy, lượng trẻ nhập viện do SXH vẫn còn cao. Nhiều trẻ nhập viện với tình trạng nặng, biến chứng rất nguy hiểm”, bác sĩ Quang đánh giá.
Bác sĩ khuyến cáo, phụ huynh cần đưa trẻ đến bệnh viện khám khi thấy trẻ sốt liên tục ba ngày; quấy khóc, khó chịu hoặc li bì; đau bụng; chảy máu cam, máu răng hoặc ói ra máu, tiêu phân đen. Có bé có biểu hiện tay chân lạnh, nằm một chỗ không chơi, bỏ bú, bỏ ăn uống…

tin liên quan
249 quyết định xử phạt vi phạm phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyếtTừ đầu năm 2017 đến nay có 13 quận, huyện của TP.HCM tiến hành xử phạt 249 trường hợp (cá nhân và tổ chức) không tuân thủ việc phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết (SXH), trong đó riêng tháng 9 xử phạt 85 trường hợp.
Bình luận (0)