Cứu sống bệnh nhi suy tim phải thở máy hơn 7 tháng

05/10/2011 00:36 GMT+7

Ngày 4.10, bác sĩ chuyên khoa I Đặng Thế Uyên, Trưởng khoa Gây mê hồi sức tim mạch (Trung tâm tim mạch Bệnh viện T.Ư Huế) cho biết, khoa này vừa cứu sống một cháu bé suy tim nặng, trải qua thời gian thở máy hơn 7 tháng.

Trước đó ngày 5.6, khoa Gây mê hồi sức tiếp nhận cháu Nguyễn Thanh Duy Dũng (hơn 14 tháng tuổi, ở P.Hòa Hải, Q.Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) từ Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng chuyển đến. Thời điểm tiếp nhận cháu Dũng mới 10 tháng tuổi nhưng đã có hơn 5 tháng điều trị bệnh thông liên thất lỗ lớn và thở máy tại bệnh viện. Đặc biệt, cháu Dũng bị nhiễm trùng phổi, tăng áp (lực) phổi nặng, vi khuẩn đa kháng, áp lực phổi bằng áp lực chủ..., nguy cơ tử vong cao.

Sau khi tiếp nhận bệnh nhân, khoa vừa phải tiếp tục cho cháu thở máy vừa kiên trì điều trị chống nhiễm khuẩn, nâng cao thể trạng sau đó mới tiến hành phẫu thuật. Sau ca mổ, cháu Dũng đã hồi phục nhanh, dự kiến xuất viện trong ngày 5.10. Đây là một ca bệnh nhi suy tim có thời gian thở máy dài hiếm gặp mà khoa đã điều trị thành công. 

Gia Tân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.