Cứu sống cháu bé sơ sinh nặng 700g

18/02/2011 11:06 GMT+7

Một bé sơ sinh 26 tuần tuổi, nặng 700g được các bác sĩ ở Đồng Tháp cứu sống, nuôi dưỡng gần 2 tháng qua. Bé là con chị Mai Thị Dúng (31 tuổi, ngụ ấp Bình Phú, xã Bình Phú Xuân, H.Chợ Mới, An Giang).

Ngày 26.12.2010, sau buổi cắt lúa mướn, chị Dúng đi xe đạp về nhà và bị té ngã, bụng đau quặn từng cơn. Đến chiều 27.12, chị Dúng được đưa đi Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp khám.

Các y, bác sĩ phát hiện chị Dúng bị vỡ nước ối nên quyết định mổ lấy bé ra. Lúc đó chị Dúng mang thai mới 26 tuần. Khi các bác sĩ mổ lấy ra, cháu bé cân nặng chỉ 700g, toàn thân tím tái, thở đứt quãng...

Ngay lập tức, cháu được đưa vào phòng kín, được hỗ trợ máy thở áp lực dương liên tục qua mũi. Qua gần 2 tháng chăm sóc, hiện cháu cân nặng khoảng 1,1 kg, sức khỏe tiến triển tốt.

Thanh Dũng - Hữu Nghĩa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.