Cứu sống kịp thời bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp

04/01/2015 05:33 GMT+7

Sáng 3.1, bệnh nhân Nguyễn Thành Ơn (43 tuổi, ngụ Q.Bình Thủy, TP.Cần Thơ) được người nhà đưa đến Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long (TP.Cần Thơ) trong tình trạng đau thắt ngực, mệt nhiều. Thông qua chụp mạch vành, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân bị tắc động mạch vành 2 nhánh.

Sáng 3.1, bệnh nhân Nguyễn Thành Ơn (43 tuổi, ngụ Q.Bình Thủy, TP.Cần Thơ) được người nhà đưa đến Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long (TP.Cần Thơ) trong tình trạng đau thắt ngực, mệt nhiều. Thông qua chụp mạch vành, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân bị tắc động mạch vành 2 nhánh.

 
Bác sĩ thăm hỏi bệnh nhân Ơn vào chiều 3.1
Bác sĩ thăm hỏi bệnh nhân Ơn vào chiều 3.1
Các bác sĩ đã tiến hành nội soi nội mạch, đặt stent 2 nhánh cứu sống kịp thời bệnh nhân. Đến chiều cùng ngày, bệnh nhân đã tỉnh táo, tiếp xúc tốt. Theo ThS-BS Nguyễn Phi Hùng, Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long, bệnh nhân có tiền sử hút thuốc lá từ nhiều năm qua. Bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp này nếu không được cứu chữa kịp thời thì nguy cơ tử vong là rất cao.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.