Cứu sống một bệnh nhân bị bệnh tim rất hy hữu

04/11/2007 23:45 GMT+7

Chiều 3.11, bệnh nhân Phạm Thị Ly (18 tuổi) ở xã Bình Trung, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) đã rời Bệnh viện Hoàn Mỹ (Đà Nẵng) về nhà trong niềm vui tột cùng của gia đình. Ngày 8.10.2007, bệnh nhân Phạm Thị Ly nhập viện trong tình trạng suy hô hấp cấp, ho ra máu, sốt cao, nhịp tim nhanh (150 - 160 lần/phút) được chẩn đoán hở van hai lá rất nặng, suy tim 3 (NYHA)/OSLER, viêm nội tâm mạc, tính mạng cực kỳ nguy cấp.

Đây là trường hợp bị bệnh tim cực kỳ hiếm gặp (nhiễm trùng dẫn đến hư van tim, vỡ các mạch máu ở phổi) nên các bác sĩ ở Bệnh viện Hoàn Mỹ đã sử dụng các trang thiết bị hiện đại nhất để cứu sống bệnh nhân. Ngày 14.10, PGS.TS Bùi Đức Phú (Bệnh viện Trung ương Huế) và ê-kíp mổ tim của Bệnh viện Hoàn Mỹ đã quyết định đưa bệnh nhân lên bàn mổ để thay thế van hai lá bằng van tim nhân tạo. Ca mổ thành công và bệnh nhân Phạm Thị Ly (ảnh, giữa) đã được cứu sống.

* Rạng sáng 4.11, Bệnh viện Nhân dân 115 (TP.HCM) đã tiếp nhận một trường hợp vào viện trong tình trạng hết sức nguy kịch do bị một vết đâm xuyên thấu tim. Bệnh nhân là N.T.C (17 tuổi, ngụ tại Q.Bình Tân) bị vết đâm xuyên từ trước ngực thủng vào buồng tim, gây tràn máu màng phổi (mất 1,5 lít máu), tổn thương động mạch lớn... Ê-kíp phẫu thuật khoa Ngoại lồng ngực của bệnh viện do bác sĩ Lê Diên Thịnh làm phẫu thuật viên chính đã tiến hành ca mổ khẩn cấp trong hơn 2 giờ đồng hồ và cứu sống được bệnh nhân.

Hữu Trà - Thanh Tùng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.