Cứu sống một công nhân bị tai nạn đứt lìa 2 bàn tay

05/07/2019 20:38 GMT+7

Trong lúc lao động, một công nhân bị máy sấy gạo cuốn đứt lìa hai bàn tay. Các bác sĩ ở Bệnh viện đa khoa Sa Đéc đã huy động bác sĩ kịp thời cấp cứu, chữa trị thành công.

Ngày 5.7, bác sĩ Lê Trọng Tuấn, Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa Sa Đéc (Đồng Tháp), cho hay bệnh viện đã điều trị cho một bệnh nhân bị tai nạn lao động đứt lìa 2 bàn tay, dập nát cơ cẳng tay 2 bên.
Nạn nhân là ông Lê Thành Bảy (49 tuổi, ngụ ấp An Phú, xã An Nhơn, H.Châu Thành, Đồng Tháp), nhập viện lúc 9 giờ ngày 3.7 trong tình trạng choáng nặng, 2 bàn tay đứt lìa và dập nát 1/3 cơ cẳng tay hai bên do bị cuốn vào máy sấy gạo trong lúc đang làm việc tại một công ty lương thực ở TP.Sa Đéc.
Theo bác sĩ Tuấn, do ông Bảy bị choáng, mất nhiều máu, 2 bàn tay dập nát nên bệnh viện phải huy động 2 ê kíp y, bác sĩ để cấp cứu và phẫu thuật cho bệnh nhân.
Hiện tại, sức khỏe của ông Bảy đã cơ bản hồi phục, nhưng chấn thương tâm lý còn nặng nề do cùng lúc mất đi 2 cánh tay.
Được biết, gia đình ông Bảy vừa được công nhận thoát nghèo đầu năm 2019 thì ông bị tai nạn lao động. Gia đình ông gồm 4 người, ông là lao động chính trong nhà, vợ ông phụ quán ăn, đứa con nhỏ 14 tuổi đang đi học trung học cơ sở và con lớn đã lập gia đình riêng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.