Đầu tư hàng chục tỉ đồng xây dựng khoa ung bướu

27/02/2017 11:28 GMT+7

Ngày 26.2, bác sĩ Nguyễn Bá Hy, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng cho biết đơn vị này đang thực hiện đề án Bệnh viện vệ tinh chuyên khoa ung bướu (giai đoạn 2016 - 2020) với Bệnh viện Ung bướu TP.HCM.

Cụ thể, ngân sách tỉnh đã đầu tư 34 tỉ đồng và 8 tỉ đồng từ nguồn vốn JICA (Nhật Bản) để xây dựng khoa ung bướu có quy mô 40 giường bệnh. Bệnh viện Ung bướu TP.HCM sẽ đào tạo đội ngũ chuyên môn và chuyển giao kỹ thuật.
Trước đó, bệnh viện được tỉnh đầu tư 26 tỉ đồng để triển khai đề án bệnh viện vệ tinh chuyên khoa tim mạch can thiệp với Bệnh viện Nhân dân Gia Định TP.HCM và Viện Tim TP.HCM.
Hiện nay, các bác sĩ của đơn vị tim mạch can thiệp của bệnh viện đã vận hành tốt, làm chủ được các kỹ thuật chuyên khoa này. Năm 2016, đơn vị tim mạch can thiệp đã thực hiện chụp DSA 390 ca, can thiệp 198 ca, trong đó can thiệp cấp cứu 108 ca và được Bộ Y tế tặng bằng khen về triển khai thực hiện tốt đề án Bệnh viện vệ tinh chuyên khoa tim mạch can thiệp.

tin liên quan

TP.HCM có thêm bệnh viện mới
Bệnh viện mới 7 tầng, được xây dựng trên khu đất 13.340 m2 đã được khánh thành tại quận Gò Vấp (TP.HCM) sáng nay 26.2.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.