Dày sừng nang lông

14/09/2009 11:37 GMT+7

Cháu bị viêm lỗ chân lông. Mặc dù tắm rửa thường xuyên nhưng chân tay cháu càng ngày càng nổi nhiều nốt đỏ dưới chân lông. Có lúc cháu nặn nốt đỏ đó ra thì nó sưng to lên, sau đó thành vết thâm đen bên trong da... Có cách gì giúp cháu đỡ bị viêm không? Làm thế nào để hết vết thâm trên da? Luno...@yahoo.com.vn

- Thạc sĩ - bác sĩ Nguyễn Văn Út, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương (TPHCM), trả lời: Theo cháu mô tả, có thể cháu bị dày sừng nang lông. Biểu hiện là có nút sừng ở nang lông với hồng ban xung quanh. Vị trí thường ở mặt duỗi cánh tay, đùi. Bệnh thường kéo dài nhiều năm, được cải thiện khi lớn lên. Điều trị bằng các chất tiêu sừng: urea, acid lactic, salicylic acid hay retinoid thoa tùy tình trạng bệnh. Đối với các vết thâm, có thể sử dụng acid azelaic hay hydroquinone thoa tại chỗ.

Theo NLĐ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.