Dịch sởi bùng phát ở châu Âu

21/08/2018 13:07 GMT+7

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết số lượng ca nhiễm bệnh sởi ở châu Âu tăng vọt trong vòng 6 tháng đầu năm 2018, khiến ít nhất 37 người chết.

Theo báo cáo của WHO ngày 20.8, có trên 41.000 ca nhiễm bệnh sởi ở khắp châu Âu trong vòng 6 tháng đầu năm 2018.
Các số liệu của WHO cho thấy phân nửa ca nhiễm sởi trong năm nay (23.000 trường hợp) xuất phát từ Ukraine. Trong khi đó, Pháp, Hy Lạp, Ý mỗi nước có trên 1.000 ca nhiễm sởi.
Số ca bệnh sởi tại châu Âu trong 6 tháng đầu năm 2018 đã cao hơn số ca nhiễm bệnh này trong cả năm suốt một thập niên qua. Cụ thể, trong năm 2017, có 23.927 trường hợp nhiễm bệnh sởi ở châu Âu và năm 2016 là 5.273 ca.
“Chúng tôi chứng kiến tình trạng gia tăng nhanh chống số ca nhiễm bệnh sởi và đợt bùng phát dịch bệnh vẫn đang tiếp diễn”, bà Zsuzsanna Jakab, Giám đốc phụ trách khu vực châu Âu của WHO, cho biết.
Bà Jakab khuyến cáo: “Chúng tôi kêu gọi tất cả quốc gia châu Âu ngay lập tức tiến hành các biện pháp sâu rộng nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh, nhất là tiêm chủng vắc xin”.
Bệnh sởi được loại trừ ở Mỹ sau khi vắc xin trở nên thịnh hành vào thập niên 1960. Tuy nhiên, dịch bệnh lại tiếp tục bùng phát trong những năm gần đây tại Mỹ và châu Âu, đa số là do lây nhiễm trong lúc ở nước ngoài.
Bệnh sởi do vi rút gây ra, đa phần ảnh hướng đến trẻ em. Các triệu chứng là phát ban, sốt cao, ho, chảy nước mũi, mắt đỏ và chảy nước mắt. Trong một số trường hợp có thể đe dọa đến tính mạng.
Trẻ chưa đủ tuổi tiêm vắc xin cũng có nguy bị lây nhiễm thường qua đường hô hấp.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.