Dùng sóng âm kích não người thực vật

04/09/2016 10:16 GMT+7

Các nhà nghiên cứu Mỹ đã công bố kỹ thuật không xâm nhập đóng vai trò đột phá, bằng cách sử dụng sóng siêu âm để khởi động lại não bộ của bệnh nhân hôn mê sâu.

Một thanh niên 25 tuổi bị hôn mê sâu do chấn thương đầu đã khôi phục hoàn toàn ý thức, sau khi các bác sĩ áp dụng kỹ thuật tiên phong của Đại học California tại Los Angeles (UCLA) và “khởi động” thành công não bệnh nhân. Trước đây, biện pháp duy nhất là gắn điện cực trực tiếp vào vùng đồi thị của não, thông qua cuộc giải phẫu đầy rủi ro. Tuy nhiên, việc sử dụng sóng siêu âm cho phép họ có thể đạt được cùng một kết quả mà không cần phải phẫu thuật, và đây là lần đầu tiên xuất hiện phương pháp “kích điện” dạng này.
Theo trang Tech Times, nhóm bác sĩ tỏ ra thận trọng khi cho rằng cũng có khả năng bệnh nhân được đề cập ở trên tự động tỉnh giấc, trùng hợp với thời điểm ngay sau khi áp dụng liệu pháp. Dù là lý do gì đi nữa, những thay đổi trong tình trạng của thanh niên này thật sự hết sức ấn tượng. Trước khi phóng sóng siêu âm, bệnh nhân chỉ cho thấy “những dấu hiệu hết sức tối thiểu chứng tỏ vẫn còn ý thức tồn tại”, theo thông cáo báo chí của UCLA. Vào ngày sau khi trị liệu, phản ứng của bệnh nhân cải thiện đáng kể. Ba ngày sau, bệnh nhân lấy lại ý thức hoàn toàn và khả năng lĩnh hội lời nói một cách hoàn chỉnh. Thậm chí người này còn làm động tác chạm nắm tay với một trong các bác sĩ để chào hỏi.
Thiết bị phát sóng siêu âm, phát minh của Giáo sư Alexander Bystritsky thuộc UCLA, đồng tác giả báo cáo đăng trên chuyên san Brain Stimulation, có kích cỡ bộ tách đĩa uống trà. Khi khởi động, nó tạo ra một khối cầu năng lượng sóng âm có thể được “bắn” vào những vùng khác nhau của bộ não. Các nhà nghiên cứu đã kích hoạt thiết bị 10 lần, mỗi lần cách nhau 30 giây. Trưởng nhóm là Giáo sư Martin Monti đảm bảo thiết bị này an toàn vì nó phóng ra mức năng lượng thấp hơn những đợt quét siêu âm để khám thai. Nhóm chuyên gia lên kế hoạch thử nghiệm kỹ thuật mới cho những bệnh nhân khác, và nếu vẫn thành công, họ có thể chế tạo thiết bị cầm tay với mục tiêu “đánh thức” những người trong tình trạng sống thực vật hoặc trạng thái ý thức tối thiểu. Dù vậy, Giáo sư Monti cũng cảnh báo đây không phải là liệu pháp chữa trị áp dụng được cho toàn bộ các ca hôn mê sâu. Nhóm sẽ tiếp tục theo dõi thêm các diễn biến với nỗ lực hoàn thiện phương pháp trị liệu này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.