Giời leo làm tăng đột quỵ

07/03/2010 00:26 GMT+7

Những người bị nhiễm trùng ở mắt và vùng xung quanh mắt do bệnh giời leo gây ra có thể có nguy cơ bị đột quỵ cao, tờ The Times of India đưa tin.

Các chuyên gia thuộc Đại học Y khoa Đài Bắc ở Đài Loan đã khảo sát sức khỏe của 658 người bị giời leo ở vị trí xung quanh mắt và 1.974 người khỏe mạnh. Tất cả những người trên không có tiền sử bị đột quỵ vào lúc bắt đầu nghiên cứu. Sau một năm theo dõi, nhóm nghiên cứu nhận thấy những người bị giời leo tăng gấp 4,5 lần nguy bị cơ đột quỵ do thiếu máu cục bộ so với những người bình thường. 

Lê Loan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.