Hạn chế giảm lượng đường quá nhiều

27/08/2008 10:25 GMT+7

Hai cuộc nghiên cứu của các nhà khoa học ở Úc và Mỹ cho thấy giảm đáng kể lượng đường trong máu không giúp ngừa các cơn đau tim ở bệnh nhân tiểu đường, theo Hãng tin UPI.

Hai cuộc nghiên cứu này liên quan tớái 21.000 người. Các chuyên gia tin rằng kiểm soát lượng đường trong máu một cách hợp lý sẽ hữu ích cho bệnh nhân tiểu đường vì nó giúp tránh một loạt biến chứng do bệnh tiểu đường gây ra. Theo các nhà khoa học, những bệnh nhân tiểu đường rất dễ có nguy cơ mắc bệnh tim.  

H.Y
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.