P.Smith, Phó chủ tịch Hiệp hội vật lý trị liệu nhi khoa ở Anh cho biết những trẻ sơ sinh sớm được cho nằm sấp, có thể 2 hoặc 3 lần/ngày (mỗi lần vài phút) thường biết trườn, bò, ngồi, đứng và đi sớm hơn những trẻ lúc nào cũng nằm ngửa. Bà giải thích việc nằm sấp giúp trẻ có cơ hội học cách phối hợp các bộ phận trong cơ thể, giữ thăng bằng và giúp trẻ tự tin, độc lập hơn. Nhiều trẻ không thích nằm sấp, nhất là trong những lần đầu tiên nên phụ huynh có thể đặt trước trẻ một chiếc gương hoặc đồ chơi để khuyến khích trẻ ngóc đầu lên. Nên bắt đầu tập bằng việc cho trẻ nằm sấp lên mình cha, mẹ lúc họ đang ở tư thế nửa nằm nửa ngồi trên ghế bành.
Đ.N
(Theo BBC)
Bình luận (0)