Hói đầu trước 40 tuổi tăng nguy cơ mắc ung thư tuyến tiền liệt

23/01/2013 14:34 GMT+7

(TNO) Những người đàn ông hói đầu trước 40 tuổi có thể mắc ung thư tuyến tiền liệt sớm.

(TNO) Những người đàn ông hói đầu trước 40 tuổi có thể mắc ung thư tuyến tiền liệt sớm.

Kết luận trên được đưa ra sau khi các nhà khoa học Úc nghiên cứu tình trạng hói đầu của gần 10.000 đàn ông tuổi từ 40-49.

Trước tiên những người tham gia được yêu cầu tính xem tóc họ đã rụng bao nhiêu lúc 20 tuổi và lúc 40 tuổi.

Sau đó các nhà khoa học kiểm tra lại xem có bao nhiêu người trong số đó mắc ung thư tuyến tiền liệt sau này và ở độ tuổi bao nhiêu.

Kết quả cho thấy những người đàn ông gần như hói hoàn toàn vào lúc 40 tuổi đối mặt nguy cơ mắc ung thư tuyến tiền liệt sớm đáng kể. Trong khi đối với nhiều người khác, nguy cơ này chỉ có thể xuất hiện ở độ tuổi 50 hoặc 60.

Khám phá trên ủng hộ cho một nghiên cứu tương tự được công bố trước đó cho rằng hói đầu có liên quan đến ung thư tuyến tiền liệt.

Các nhà khoa học chưa tìm ra lý do rõ ràng cho mối quan hệ trên, nhưng nghiên cứu trước đó cho rằng nó có thể liên quan đến hàm lượng cao testosterone, hormone kích hoạt sự phát triển của các tế bào ung thư, nhưng cũng ngăn tóc mọc.

Nghiên cứu mới được đăng trên chuyên san Cancer Epidemiology, Biomarkers and Prevention.

Văn Khoa

>> Hy vọng mới cho người hói đầu
>> Hói đầu và ung thư tuyến tiền liệt
>> Hy vọng chữa bệnh hói đầu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.