Không khí ô nhiễm có thể gây sinh non

07/01/2012 15:56 GMT+7

(TNO) Các nhà khoa học Mỹ phát hiện thêm tác hại mới của việc sống trong môi trường ô nhiễm cao. Đó là thai phụ sống ở những nơi này dễ có nguy cơ sinh non.

Kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc Đại học California (Mỹ) cho thấy, phụ nữ mang thai sống ở những nơi có môi trường ô nhiễm cao có nguy cơ sinh non cao hơn 30% so với bình thường.

Các chuyên gia Mỹ rút ra kết luận này sau khi khảo sát 100.000 ca sinh nở, theo báo Daily Mail (Anh).

Cuộc khảo sát cho thấy, việc phơi nhiễm các chất gây ô nhiễm môi trường như polycyclic aromatic hydrocarbon (PAH) làm tăng nguy cơ sinh non lên 30%. Nguy cơ này do các chất độc hại khác như benzene gây ra là 10%...

Huỳnh Thiềm

>> Đối phó bệnh trĩ khi mang thai
>> Thai phụ cẩn thận với chất béo
>> Thai phụ và vận động
>> Thiếu kẽm tăng nguy cơ sẩy thai

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.