Lần đầu tiên ghép thành công đa tạng trên một người

04/03/2014 01:57 GMT+7

Ngày 3.3, GS-TS Nguyễn Tiến Bình, Giám đốc Học viện Quân y, cho biết một quân nhân 43 tuổi ở Sơn La vừa được ghép thành công cùng lúc thận, tụy của người cho đã chết não. Ca ghép được thực hiện tại Bệnh viện (BV) Quân y 103 (Học viện Quân y).

Đây là lần đầu tiên VN thực hiện thành công ca ghép đa tạng trên cùng một người. Bệnh nhân ghép đa tạng đã bị đái tháo đường týp 1, suy thận độ 2 từ 10 năm qua; thường xuyên không kiểm soát được đường huyết, liên tục nhập viện điều trị dài ngày.

Theo GS-TS Bình, ca mổ thực hiện vào ngày 1.3, trong 13 tiếng, với sự tham gia của 150 cán bộ Học viện Quân y và BV Quân y 103. Hai ngày sau ghép, bệnh nhân đã tỉnh, vết mổ khô, các chỉ số về đường huyết và thận đã tương đối bình thường. PGS-TS Hoàng Mạnh An, Giám đốc Bệnh viện 103, cho biết thêm tới đây bệnh viện sẽ thực hiện ghép tụy từ người cho còn sống.

Nam Sơn

>> Phép màu từ những ca ghép tạng
>> 6 giờ, thực hiện thành công 3 ca ghép tạng
>> VN thực hiện 600 ca ghép tạng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.