Lần đầu tiên vi phẫu ghép móng chân làm móng tay

19/07/2017 12:48 GMT+7

Ngày 19.7, GS-TS Trần Thiết Sơn, Trưởng Khoa phẫu thuật tạo hình Bệnh viện (BV) Xanh Pôn (Hà Nội) cho biết lần đầu tiên khoa này sử dụng kỹ thuật vi phẫu ghép móng chân làm móng tay cho bệnh nhân N.V.H (41 tuổi, ngụ Hà Nội) do bị tai nạn lao động mất toàn bộ đốt hai ngón tay cái.

 Đây là trường hợp đầu tiên tại Việt Nam được điều trị phục hồi lại ngón cái tổn thương cả về chức năng và thâm mỹ.
Theo GS-TS Sơn, trước đây phương pháp điều trị các tổn thương này đơn giản là đóng mỏm cụt làm ngón tay ngắn lại và không có móng. Với kỹ thuật mới, các bác sĩ đã dùng vạt da bao gồm cả một phần móng và búp ngón chân cái, kèm theo một cuống mạch máu nuôi và chuyển lên ghép vào phần tổn thương của ngón tay cái.
Thành công của ca này mở ra một hướng điều trị bảo tồn cho các tổn thương ngón cái vì ngón này có vai trò quan trọng về chức năng của cả bàn tay, đồng thời đảm bảo cao nhất về tính thẩm mỹ là phục hồi lại nguyên vện hình dáng của ngón tay.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.