Lấy con sán dài 5,2 mét cho bệnh nhân nữ

Duy Tính
Duy Tính
20/03/2019 20:10 GMT+7

Trước đây Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng TP.HCM đã từng lấy ra một con sán có chiều dài đến 6 mét.

Ngày 20.9, Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng TP.HCM cho biết nơi này vừa thực hiện lấy ra con sán dải (sán dây) dài 5,2 mét từ người nữ bệnh nhân L.P.T (27 tuổi, ngụ TP.HCM).
Đây là con sán có chiều dài đứng thứ nhì, trước đó tại Viện đã lấy con sán dài đến 6 mét.
Trước đó, bệnh nhân đau bụng và có đốt sán chui ra đường hậu môn. Ngày 19.3, bệnh nhân đến Viện khám. Sau khi chẩn đoán, các bác sĩ đã cho bệnh nhân uống thuốc xổ sán. Sau 3 tiếng đồng hồ, bệnh nhân đi ngoài ra con sán dài tổng cộng 5,2 mét.
Theo bác sĩ, đây là con sán thuộc loại sán dải (sán dây), khả năng đây là sán dải bò.
PGS.TS Lê Thành Đồng, Viện trưởng Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng TP.HCM, cho rằng các thực phẩm như nem chua, gỏi, thịt bò tái, rau sống,… rất dễ có nguy cơ gây nhiễm ấu trùng và sán dây trưởng thành.
Mặt khác, vệ sinh, phóng uế bừa bãi cũng sẽ khiến bệnh này lây lan nhanh sán từ người sang người. Ở các địa phương, cơ quan có thẩm quyền phải quản lý chặt chẽ lò mổ, tiêu chuẩn vệ sinh giết mổ. Còn người dân, cần ăn chín uống sôi, giữ vệ sinh sạch sẽ để phòng bệnh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.