Lượm xác heo bệnh về ăn, một người chết

22/07/2014 17:40 GMT+7

(TNO) Chiều 22.7, ông Nguyễn Văn Niềm, Chủ tịch UBND xã Tam Giang (huyện Năm Căn, Cà Mau) xác nhận trên địa bàn có một người tử vong do ăn thịt heo nhiễm bệnh.

(TNO) Chiều 22.7, ông Nguyễn Văn Niềm, Chủ tịch UBND xã Tam Giang (huyện Năm Căn, Cà Mau) xác nhận trên địa bàn có một người tử vong do ăn thịt heo nhiễm bệnh.

Nạn nhân là ông Ngô Việt Anh (49 tuổi, ngụ ấp Lung Đước, xã Tam Giang). Khoảng 4 ngày trước, ông này lượm xác một con heo khoảng 10 kg về làm thịt ăn cùng hai người hàng xóm. Số thịt heo còn dư, ông ăn tiếp vào những ngày sau đó.

Đến sáng 21.7, thấy người nổi nhiều mẩn đỏ nên ông Việt Anh đến khám tại Trạm Y tế xã Tam Giang rồi được hướng dẫn lên Bệnh viện đa khoa khu vực huyện Năm Căn. Theo chuẩn đoán, bệnh nhân nhiễm khuẩn liên cầu lợn và sau đó tử vong.

“Hiện sức khỏe của hai người ăn thịt heo cùng ông Việt Anh bình thường, nhưng chính quyền địa phương vận động cả hai đến cơ sở y tế khám”, ông Niềm thông tin thêm.

Gia Bách

>> Lo ngại từ bệnh nhân tử vong vì liên cầu lợn
>> Một bệnh nhân tử vong do liên cầu lợn
>> Gia tăng nhiễm liên cầu lợn sau khi ăn tiết canh
>> Phát hiện ca nhiễm khuẩn liên cầu lợn đầu tiên ở Long An
>> Vô tư ăn tiết canh, “phớt lờ” liên cầu lợn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.