Mỗi năm VN có 94.000 người chết do ung thư

19/12/2017 11:00 GMT+7

Ngày 18.12, Bệnh viện (BV) K đã tổ chức hội thảo khoa học “Ứng dụng xạ trị proton và hạt nặng trong điều trị ung thư”.

Theo PGS-TS Trần Văn Thuấn, Giám đốc BV K, mỗi năm VN ước có hơn 126.000 ca mắc mới và khoảng 94.000 người tử vong do ung thư. Do số lượng bệnh nhân tăng nhanh nên hệ thống xạ trị ung thư của BV luôn phải hoạt động quá công suất.
Theo TS Thuấn, BV đang chờ Bộ Y tế cho phép trang bị thêm các hệ thống xạ trị hiện đại, nhằm giảm quá tải BV và an toàn tối đa cho bệnh nhân.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.