Nhóm máu O và chứng vô sinh

30/10/2010 20:52 GMT+7

Theo hãng tin ANI, các nhà khoa học thuộc Đại học Yale và Đại học Y Albert Einstein (Mỹ) cho biết, phụ nữ có nhóm máu O dễ có nguy cơ mắc các vấn đề về sinh sản cao gấp hai lần bình thường.

Cụ thể, các chuyên gia thấy rằng những người có nhóm máu O có nguy cơ cao mất lượng trứng khỏe mạnh, từ đó dẫn đến các vấn đề về thụ thai. Theo các nhà khoa học, thường những người thuộc nhóm máu O có hàm lượng trứng khỏe thấp hơn những phụ nữ thuộc nhóm máu khác.

Để có kết luận trên, nhóm nghiên cứu đã khảo sát nhóm máu của 563 phụ nữ dưới 45 tuổi, những người đang trải qua các phương pháp điều trị vô sinh. Tuy nhiên, các nhà khoa học cũng cho biết đây mới chỉ là kết quả nghiên cứu ban đầu và cần tiến hành nghiên cứu sâu thêm.

Mai Duyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.