Ninh Thuận: Cứu sống bệnh nhân bị đâm thủng tim nguy kịch

22/07/2020 12:49 GMT+7

Lần đầu tiên ê kíp y, bác sĩ Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận cứu sống bệnh nhân bị vật nhọn bằng sắt đâm thủng tim.

Sáng 22.7, bác sĩ Lê Huy Thạch, Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận, cho biết, lần đầu tiên ê kíp y, bác sĩ Khoa Ngoại tổng hợp của bệnh viện đã phẫu thuật thành công, cứu sống bệnh nhân bị đâm thủng tim.
Theo bác sĩ Thạch, khoảng 23 giờ ngày 20.7, Khoa Cấp cứu của bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân D.H.C (25 tuổi, ở xã Phương Cựu, H.Ninh Hải, Ninh Thuận) nhập viện trong tình trạng khó thở, tím tái, tim khó nghe, huyết áp, mạch nhẹ khó bắt, với vết thương đâm thấu tim bằng vật sắc nhọn bề ngang 15 mm vào khoang liên sườn 5-6 bên phải, xuyên qua dưới xương ức, xuyên thủng tâm thất phải.
Nhận định đây là những tổn thương rất nặng, có thể bệnh nhân ngừng tim ngưng thở dẫn đến tử vong, ngay lập tức các bác sĩ trực cấp cứu đã kích hoạt hệ thống Báo động đỏ nội viện, huy động nhiều chuyên khoa để khẩn trương tiến hành hội chẩn và mổ cấp cứu cho bệnh nhân ngay trong đêm.
Ca mổ kéo dài gần 3 giờ, ê kíp mổ tiến hành phẫu thuật mở ngực, khâu tâm thất tiếp tuyến, dẫn lưu màng phổi phải... kịp thời cứu sống bệnh nhân.
“Bệnh nhân C. Bị tổn thương rất nghiêm trọng, có thể khiến ngừng tim nhanh chóng không thể hồi phục. Do đó, ca phẫu thuật vết thương tim rất phức tạp, độ khó cao. Đồng thời, phải có sự phối hợp nhịp nhàng, khẩn trương của nhiều chuyên khoa như cấp cứu, gây mê, huyết học, xét nghiệm, hồi sức sau mổ”, bác sĩ Thạch cho biết.
Hiện nay, bệnh nhân C. đã tỉnh táo, các chỉ số sinh tồn của bệnh nhân C. đã ổn định, vẫn đang tiếp tục được điều trị, chăm sóc và theo dõi đặc biệt tại Bệnh viện đa khoa Ninh Thuận.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.