Nọc nhện giúp tăng khả năng tình dục

05/05/2007 23:03 GMT+7

Các nhà khoa học Brazil và Mỹ đang nghiên cứu sử dụng nọc độc của nhện để chữa trị bệnh bất lực ở nam giới.

Nghiên cứu được tiến hành sau khi có thông tin rằng một số đàn ông bị loại nhện độc Brazil Phoneutria nigriventer cắn có khả năng cương lâu hơn nhưng bị đau ở bộ phận sinh dục.

Nghiên cứu này kéo dài trong hai năm đã tìm thấy trong nọc độc của loại nhện trên chứa một độc tố gọi là Tx2-6, có khả năng làm cương cơ quan sinh dục nam. Các cuộc thử nghiệm đang được tiến hành trên động vật ở Mỹ trước khi chất Tx2-6 được chấp thuận sử dụng cho người. Kết quả từ Đại học Y khoa Georgia dự kiến sẽ được công bố trong một tháng nữa.

Trong một số trường hợp, người bị nhện Brazil Phoneutria nigriventer cắn có thể thiệt mạng. Các nhà nghiên cứu đã tiến hành phỏng vấn các quý ông cho biết rằng cuộc sống tình dục của họ đã được cải thiện sau khi bị nhện cắn.

Cho tới nay, các nhà khoa học tin rằng việc kết hợp giữa nọc độc của nhện và các loại thuốc chữa bệnh bất lực như Viagra, Cialis và Levtra có thể mang lại kết quả khả quan hơn.

             Vĩnh Bảo (theo BBC)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.