Nối thành công cổ tay bị đứt lìa

14/08/2017 16:19 GMT+7

Ngày 14.8, lãnh đạo Bệnh viện đa khoa Khánh Hòa cho biết các bác sĩ khoa Ngoại chấn thương - Chỉnh hình và bỏng của bệnh viện này đã nối thành công cổ tay trái của một thanh niên bị đứt lìa.

Bệnh nhân là L.K.D. (20 tuổi, ở thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa). Ngay sau khi cổ tay anh D. bị đứt lìa, bệnh nhân được sơ cứu tại Bệnh viện Ninh Hòa, sau đó được chuyển lên Bệnh viện đa khoa Khánh Hòa lúc gần 23 giờ đêm 13.8.
Ngay sau đó, các bác sĩ Bệnh viện đa khoa Khánh Hòa đã phối hợp nối xương, gân, dây thần kinh, mạch máu... cho bệnh nhân D. Sau 6 giờ, ca mổ được thực hiện thành công.
Hiện bệnh nhân D. tiếp tục được các bác sĩ theo dõi. Nguyên nhân anh D. bị đứt lìa cổ tay vẫn chưa được tiết lộ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.