Phát hiện protein gây bệnh bò điên

23/11/2009 00:40 GMT+7

Theo BBC, một nhóm nghiên cứu thuộc Đại học Leeds (Anh) đã phát hiện một protein đóng vai trò quan trọng trong việc gây ra các biến thể bất thường trong tế bào hệ thần kinh vốn là nguyên nhân chính gây ra bệnh bò điên ở gia súc và người.

Các nhà khoa học nhận thấy protein Glypican-1 hoạt động như một cầu nối, ghép các protein trong tế bào lại với nhau và tạo ra loại protein biến dị có khả năng lây nhiễm như virus trong hệ thần kinh. Khám phá này sẽ mở ra triển vọng cho các loại thuốc chữa trị căn bệnh nguy hiểm này một cách hữu hiệu. Nhóm nghiên cứu cũng hy vọng việc phát hiện ra Glypican-1 cũng sẽ hữu ích đối với việc chữa trị các bệnh thần kinh khác như Alzhemer.

Lê Loan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.