Phát hiện sớm trẻ mắc bệnh bạch hầu, 1 bác sĩ được khen thưởng

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
08/08/2020 15:16 GMT+7

Bác sĩ Nguyễn Thanh Hải (Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) đã được UBND tỉnh khen thưởng vì phát hiện sớm bệnh nhân mắc bạch hầu, tăng khả năng dập dịch sớm cho địa phương…

Ngày 8.8, UBND tỉnh Quảng Trị cho biết tỉnh vừa có quyết định tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho ông Nguyễn Thanh Hải, Bác sĩ chuyên khoa 1 của Khoa Liên chuyên khoa, Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Linh, vì có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch bệnh bạch hầu trên địa bàn.
Trước đó, chiều 15.7, một bé gái (9 tuổi, trú xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh) đến Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Linh khám bệnh. Qua khám lâm sàng, phát hiện một số biểu hiện nghi ngờ bệnh bạch hầu, bác sĩ Hải đã chuyển bé gái đến Khoa Nhi của trung tâm, tiến hành cách ly.
Sau đó, bác sĩ Hải báo cáo lãnh đạo Trung tâm Y tế Vĩnh Linh, đề nghị Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh lấy mẫu xét nghiệm.
Ngày 20.7, Viện Pasteur Nha Trang có kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm, cho kết quả dương tính với bệnh bạch hầu đối với cháu bé.
Sau đó, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị đã lấy mẫu, xét nghiệm phát hiện thêm 4 ca nhiễm bạch hầu tại xã Vĩnh Hà, lứa tuổi từ 7-9.

Chốt kiểm soát bạch hầu được tỉnh Quảng Trị lập ở xã Vĩnh Hà.

ẢNH: THANH LỘC

Để phòng, chống dịch bạch hầu, tỉnh Quảng Trị đã lập nhiều chốt kiểm soát ở xã Vĩnh Hà, tiêu độc khử trùng, tiêm kháng sinh dự phòng cho người tiếp xúc gần với bệnh nhân… Sau một thời gian điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Linh, cả 5 trường hợp mắc bạch hầu đều đã khỏi bệnh với 3 lần xét nghiệm âm tính, nay đã ra viện.
UBND tỉnh Quảng Trị đánh giá, nhờ bác sĩ Hải phát hiện sớm bệnh nhân mắc bạch hầu nên địa phương đã kịp thời dập dịch hiệu quả.

Bệnh bạch hầu lan rộng, có nên tiêm vắc xin bổ sung cho trẻ không?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.